VKSND TP Hà Nội báo công danh hiệu Anh hùng lao động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/10, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày giải phóng Thủ đô và báo công danh hiệu Anh hùng lao động.

Tới dự có Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo ông Nguyễn Quang Thành – Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, trong 55 năm qua, ngành Kiểm sát Thủ đô đã luôn chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cách thức triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo từng thời kỳ cách mạng, giai đoạn phát triển của đất nước và Thủ đô; góp phần tích cực và quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm, tạo ra môi trường ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô; bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền con người, quyền công dân…

 
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao danh hiệu Anh hùng lao động cho VKSND TP Hà Nội
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trao danh hiệu Anh hùng lao động cho VKSND TP Hà Nội
Với sự nỗ lực, cố gắng trong nhiều năm qua, VKSND TP Hà Nội luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND. Từ năm 2001 đến nay, VKSND TP Hà Nội đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; ba năm liên tiếp (2012, 2013, 2014) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt, ngày 17/7/2015, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho VKSND TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến mà ngành Kiểm sát Thủ đô đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị, trong thời gian tới VKSND TP Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Hiến pháp 2013 và Luật tổ chức VKSND năm 2014 có hiệu lực từ 1/6/2015.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm về Cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Ba là, đề ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đặc biệt là nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội theo đúng quy định của pháp luật...

Bốn là, cần phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Tòa án TP để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đặc biệt cần tập trung phối hợp giải quyết kịp thời các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm.

Năm là, cần tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự...).

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao danh hiệu Anh hùng lao động cho VKSND TP Hà Nội.