VN-Index giảm gần 30 điểm, VIC và nhóm bất động sản lao dốc
Kinhtedothi - Phiên giao dịch 31/10 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Kết phiên, VN-Index giảm gần 30 điểm, nhóm bất động sản và cổ phiếu bluechips lao dốc, ngược lại, nhóm cổ phiếu nhỏ lẻ lại tiếp tục tăng trần.
Thị trường giảm mạnh trong phiên cuối tháng 10
VN-Index giảm mạnh 29,92 điểm (−1,79%) xuống 1.639,65 điểm. Áp lực bán lan rộng trong nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số không giữ được mốc 1.670 điểm dù đầu phiên có lúc hồi nhẹ.
 
Thanh khoản hôm nay gia tăng mạnh so với phiên trước với 837 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 27.185 tỷ đồng. Theo thống kê, có 4 mã đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đồng là FPT, VIC, VIX và GEX.
Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục là tâm điểm tiêu cực khi cả ba mã VIC (−6,42%), VHM (−4,62%) và VRE (−3,76%) đều lao dốc, lấy đi hơn 15 điểm của VN-Index. Cổ phiếu GEX cũng giảm sâu 6,97% – mức thấp nhất trong rổ VN30, trong khi VJC, MWG, HDB, STB và TCB đồng loạt mất trên 1–4%. Ở chiều ngược lại, FPT (+1,17%), ACB (+1,59%), GAS (+1,09%) và GVR (+0,66%) là số ít mã trụ cột giữ được sắc xanh, giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm.
Trong khi đó, giao dịch thận trọng, ảm đạm cũng góp phần khiến lực cầu thiếu đi động lực ở các nhóm ngành khác và nhà đầu tư chỉ tập trung theo dõi những cổ phiếu riêng lẻ ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Theo đó, những cái tên như LDG, HII, PVD, MSH, HID sớm tăng kịch trần, các cổ phiếu DRH, OPC, ICT, CRE, OGC, TNH cũng ngược dòng tăng tốt.
Xét theo nhóm ngành, phần cứng – thiết bị và bất động sản là hai nhóm chịu áp lực mạnh nhất, lần lượt giảm −5,45% và −4,22%. Ngược lại, các ngành dịch vụ viễn thông (+4,67%), thời trang và hàng lâu bền (+1,33%), thiết bị y tế và chăm sóc sức khỏe (+1,31%) và phần mềm – dịch vụ công nghệ (+1,16%) ghi nhận diễn biến tích cực, phản ánh sự phân hóa rõ nét trong dòng tiền.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 445 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh vào VIC, VHM, CTG, MBB và HPG. Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân ròng vào VIX (+107,5 tỷ đồng), KDH (+81,2 tỷ đồng), FPT (+67,1 tỷ đồng) và GEX (+48,4 tỷ đồng).
Trên sàn HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0,42% còn 265,85 điểm, trong khi UPCoM-Index giữ được sắc xanh nhẹ +0,04% nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí. Mã PVD tăng mạnh +6,91%, dẫn đầu nhóm năng lượng với đà tăng +1%.
Dù chỉ số giảm sâu, thị trường vẫn ghi nhận hơn 45 mã tăng trần, cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, VN-Index có thể dao động trong vùng 1.630–1.670 điểm khi áp lực chốt lời còn cao, song dòng tiền thông minh đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, đặc biệt là công nghệ và năng lượng.
Coteccons (CTD) lãi quý I năm tài chính 2026 tăng hơn 200%, cổ phiếu bật tăng mạnh 3,5%
Phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu CTD của Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) tăng mạnh 3,5% lên 103.500 đồng/cp, trở thành điểm sáng trong nhóm xây dựng – vật liệu, bất chấp thị trường giảm. Đà tăng này đến sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý I năm tài chính 2026 (kỳ kế toán từ 1/7 – 30/9/2025) với mức tăng trưởng vượt kỳ vọng.
Cụ thể, doanh thu thuần của Coteccons đạt 7.452 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng tới 216,7%, đánh dấu mức lợi nhuận quý cao nhất trong 5 năm qua. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 4,32%, phản ánh khả năng quản trị chi phí và tối ưu vận hành hiệu quả, dù ngành xây dựng vẫn đối mặt với áp lực giá vật liệu và cạnh tranh gay gắt.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là backlog (giá trị hợp đồng chuyển tiếp) của Coteccons đạt kỷ lục 51.600 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn. Trong quý, công ty ghi nhận 19.300 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới, phần lớn đến từ các chủ đầu tư lớn như Sun Group, Masterise Homes, Vinhomes, Ecopark và TTC Land.
Đáng kể, Coteccons hiện là tổng thầu của hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia: Nhà ga hành khách T2 – Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị APEC (S2, S3, S4), tổng giá trị hơn 5.000 tỷ đồng. Ngoài ra, công trình Nhà hát Opera Hồ Tây – biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội do Sun Group đầu tư, kiến trúc sư Renzo Piano thiết kế – cũng góp phần nâng tầm thương hiệu Coteccons trong phân khúc công trình cao cấp.
Với kết quả kinh doanh ấn tượng và lượng backlog kỷ lục, Coteccons đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Giới phân tích đánh giá, CTD có thể tiếp tục duy trì đà tích cực trong các quý tới nhờ chiến lược “repeat sales” với 95% hợp đồng đến từ khách hàng truyền thống và triển vọng mở rộng sang các dự án hạ tầng – đầu tư công quy mô lớn.

Bất chấp thị trường đỏ rực, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn đồng loạt tăng trần
Kinhtedothi - Trong khi các cổ phiếu bluechips giảm sâu, thậm chí có cổ phiếu "nằm sàn", thì nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại diễn biến tích cực, nhiều cổ phiếu tăng trần.

Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ, cổ phiếu HAG tăng trần
Kinhtedothi - Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 29/10 cho thấy tâm lý nhà đầu tư dần ổn định, dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn khi ưu tiên nhóm ngân hàng và công nghiệp. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại và sự yếu kém kéo dài ở nhóm bất động sản vẫn là rào cản chính đối với khả năng hồi phục bền vững của VN-Index trong ngắn hạn.

Thị trường phục hồi nhanh chóng, cổ phiếu họ Viettel liên tục "bốc đầu"
Kinhtedothi - Phiên giao dịch ngày 21/10 mở đầu với diễn biến ảm đạm khi thị trường vẫn chịu áp lực từ phiên trước, nhưng kể từ khoảng 14h chiều, lực cầu bắt đáy nhập cuộc đã giúp VN‑Index bật ngược, chốt phiên tăng hơn 27 điểm (+1,65%) lên ngưỡng 1.663 điểm, khôi phục phần lớn sắc xanh sau cú lao dốc mạnh ngày 20/10.






