Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Chứng khoán 3/10:

VN-Index rời xa mốc 1.300 điểm, OCB giao dịch bùng nổ

Kinhtedothi - Trong ngày thị trường diễn biến khá tiêu cực, cổ phiếu OCB lại bất ngờ có thanh khoản cao. Đây cũng là một trong số ít cổ phiếu tăng trần.

Thanh khoản khá nhưng VN-index vẫn rời xa mốc 1.300 điểm

Khép lại phiên giao dịch 3/10, VN-Index giảm 9,74 điểm về 1.278 điểm. Sắc đỏ chiếm đa số với lượng cổ phiếu giảm giá lên đến 526, hơn gấp đôi lượng 251 mã tăng giá. Còn lại, thị trường có 829 mã đứng giá.

Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm nay đạt gần 25,5 tỷ đồng với tốc độ tăng mạnh mẽ càng về cuối phiên chiều. Mức thanh khoản này cũng cao hơn bình quân của 1 tháng trở lại đây.

VHM là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm nhất của VN-Index với 1,84 điểm, bỏ xa các cổ phiếu xếp sau trong bảng xếp hạng cổ phiếu tác động tiêu cực. VHM cũng là đại diện cho kết quả không mấy tích cực của nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay. Bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup giảm sâu, lấy của VN-Index mất 3 điểm: ngoài VHM giảm 4,15%, VRE giảm 2,61%, VIC giảm 1,66%. Ngoài ra, NTL giảm 4,42%, DXG giảm 3,46%, KDH giảm 3,11%, TCH giảm 3,64%, HDC giảm 2,3%, SZC giảm 2,83%, NVL giảm 1,81%...

Cổ phiếu ngân hàng không tránh khỏi áp lực bán, nhiều mã lùi sâu dưới tham chiếu như VCB giảm 0,11%, BID giảm 0,6%, và TCB giảm sâu 2,21%. Chỉ riêng 3 mã này đã kéo VN-Index giảm gần 3,6 điểm. Ngược lại, OCB duy trì sắc tím, NVB, ABB, SSB, VPB ghi nhận mức tăng trên 1%.

Nhóm chứng khoán tiếp tục giảm mạnh: VIX giảm 2,87%, SHS giảm 1,85%, MSB giảm 1,53%, FTS giảm 1,99%, VDS giảm 2,21%, AGR giảm 2,42%, VND giảm 1,99%, BSI giảm 1,36%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thép và tiêu dùng cũng giảm mạnh: NKG giảm 2,26, HSG giảm 2,35%, HPG giảm gần 1%; MWG giảm 1,63%, DBC giảm 2,03%, TCM giảm 2,06%...

Khối ngoại vẫn tiếp tục gom cổ phiếu, mua ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị mua ròng gần 576 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là chứng chỉ Quỹ FUEVFVND gần 472 tỷ đồng, STB hơn 141 tỷ đồng và VHM gần 118 tỷ đồng.

Cổ phiếu OCB bùng nổ

Phiên giao dịch 3/10, thị trường chứng khoán sôi động với sự tăng tốt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đặc biệt, cổ phiếu OCB của Ngân hàng Phương Đông tăng mạnh 6,69%, đạt mức 12.750 đồng/cp. Kết phiên, cổ phiếu này có 24 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng nhiều so với phiên trước.

Sự bứt phá của OCB không chỉ tạo cú hích cho toàn ngành ngân hàng, mà còn thu hút lượng lớn dòng tiền vào thị trường. 

Mới đây, OCB vừa công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Đức vào vị trí Giám đốc Tài chính. Với nền tảng học vấn từ Đại học Corvinus, Hungary và kinh nghiệm dày dặn tại các tổ chức lớn như Techcombank, Coteccons, ông Đức được kỳ vọng sẽ đưa ngân hàng vào giai đoạn phát triển mới.

Ngoài ra, OCB vừa ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư Genesia Ventures tại Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác giữa ngân hàng và Quỹ đầu tư được cho là điều mà trước giờ rất ít hoặc chưa có tổ chức nào thực hiện. Vậy nên, sự kiện lần này đã cho thấy niềm tin, sự quyết tâm rất lớn giữa OCB và Quỹ đầu tư Genesia Ventures.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường bán tháo hoảng loạn, VN-index lao dốc 95 điểm, 1 họ cổ phiếu vẫn ngược dòng ngoạn mục

Thị trường bán tháo hoảng loạn, VN-index lao dốc 95 điểm, 1 họ cổ phiếu vẫn ngược dòng ngoạn mục

20 Oct, 04:00 PM

Kinhtedothi - Phiên giảm mạnh ngày 20/10 cho thấy tâm lý thị trường đang bị chi phối bởi lo ngại ngắn hạn, đặc biệt là rủi ro tỷ giá và áp lực rút vốn ngoại. Dù lực cầu bắt đáy có xuất hiện, giới phân tích cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh sâu này.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

18 Oct, 09:51 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của thời đại số, không thể đảo ngược. Với sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp cùng vai trò tiên phong của thế hệ trẻ, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh – hiện đại, an toàn và thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ