Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sẽ cùng các nước ASEAN thảo luận, thống nhất quy trình, thủ tục cũng như các biện pháp cần thiết để hỗ trợ Timor Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste Albertina Magno. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)
Sáng 4/2, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste - bà Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Timor Leste được chấp thuận về nguyên tắc là thành viên thứ 11 của ASEAN, khẳng định sẽ cùng các nước thành viên ASEAN thảo luận, thống nhất quy trình, thủ tục cũng như các biện pháp cần thiết để hỗ trợ Timor Leste sớm trở thành thành viên chính thức.
Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; sớm tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao như đã được thống nhất tại Hiệp định khung về Hợp tác kỹ thuật và kinh tế (4/2010); triển khai các hiệp định đã ký kết, đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết một số thỏa thuận mới nhằm đẩy mạnh du lịch và giao lưu nhân dân.
Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste đánh giá cao các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam. Bà Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno cho biết lãnh đạo Timor Leste rất hài lòng với đầu tư của Viettel tại nước này, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Timor-Leste, đồng thời nhất trí rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông lâm ngư nghiệp, thủy sản…; khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, không chỉ trên kênh song phương mà còn trong khuôn khổ ASEAN.
Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Lào, Singapore và Brunei để trao đổi, thúc đẩy quan hệ song phương.
Kinhtedothi - Hà Nội hiện đang thúc đẩy xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, cũng như tuyến đường sắt tiếp nối Bắc - Nam, trong nỗ lực hiện đại hóa đô thị thông minh và bền vững.
Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) có nhiều điểm tương đồng, chia sẻ những vấn đề mà các đô thị lớn đang hiện đại hóa gặp phải, do đó có nhiều tiềm năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển.
Sáng 5/2/2026, sau Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Kinhtedothi - Trên cơ sở so sánh tương quan giữa Hà Nội hiện nay và Thượng Hải trong giai đoạn tăng tốc phát triển, các chuyên gia từ một trong những thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất của Trung Quốc và trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới, đã đề xuất các định hướng đột phá về việc xác lập tầm nhìn mới: Định vị Hà Nội trở thành "thành phố đổi mới sáng tạo và sinh thái toàn cầu".
Kinhtedothi - Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung - Việt, cũng như truyền thống hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng.