VNK với sứ mệnh cung cấp các giải pháp thân thiện môi trường
Thành lập tháng 9/2008 với tên gọi Công ty cổ phần Xây lắp và Bảo dưỡng cơ điện Việt Nam - Kinden Kogyo. Đến tháng 9/2012 đổi tên thành “Công ty cổ phần Xây lắp và Bảo dưỡng cơ điện VNK”.

Tháng 1/2013, tiếp tục thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK. Tháng 4/2015 thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh. Tháng 2/2017, nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.
Đó là dấu mốc hình thành và phát triển của doanh nghiệp với những công trình lớn nhỏ khi cung cấp các giải pháp thân thiện với môi trường. CEO Ninh Việt Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Bảo dưỡng cơ điện VNK cho biết: "Nhiệt độ trung bình của con người là 37 độ, nếu tăng quá 2 độ C khi đó sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trái đất cũng vậy, nếu nhiệt độ trung bình vượt quá 2 độ C thì hệ sinh quyển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trong 136 năm qua nhiệt độ trung bình trái đất đã tăng 0,85 độ và nếu tiếp tục như hiện nay thì mức tăng nhiệt 2 độ C sẽ diễn ra sau 83 năm nữa vào năm 2100. Khi đó con em của chúng ta sẽ là những người phải gánh chịu hậu quả.

Vì lẽ đó, chúng tôi đã đặt sứ mệnh của VNK là góp một phần trí tuệ và sức lực của mình nhằm giảm thiểu gia tăng nhiệt độ của trái đất, bảo vệ hệ sinh quyển cho thế hệ tương lại. Chúng tôi tư vấn khách hàng những giải pháp tiết kiệm năng lượng, hoạt động hiệu quả và vận hành ổn định ngay từ khi thiết kế.

VNK áp dụng phần mềm Revit MEP để giảm thiểu các lãng phí khi đo bóc vật tư, tránh xung đột các hệ thống cơ điện. VNK cũng đào tạo và nâng cao nhận thức cho cán bộ vận hành của công trình nhằm tiết kiệm tiền điện và chi phí năng lượng. Để hỗ trợ liên tục và thường xuyên cho khách hàng, đội ngũ bảo trì bảo dưỡng của VNK luôn túc trực và giúp đỡ ngay khi khách hàng cần đến.

Với 11 nhà máy FDI của Nhật và Hàn Quốc, 2 dự án vốn ODA, hơn 3 chung cư cao cấp và rất nhiều dự án thiết kế, thi công, bảo dưỡng đã được chúng tôi thực hiện trong 8 năm qua, chúng tôi đã giúp khách hàng lựa chọn những giải pháp phù hợp nhất cho chi phí đầu tư ban đầu và hiệu quả nhất cho chi phí vận hành sau này".

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển đạt thỏa thuận 3 tỷ USD cho năng lượng tái tạo
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ngày 4/11, T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao đổi một loạt biên bản ghi nhớ quan trọng với các đối tác Pháp trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo; hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các mô hình giáo dục quốc tế chất lượng cao…

Gỡ rào cản phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ xanh
Kinhtedothi - Năng lượng tái tạo và công nghệ xanh là những chiến lược cần thiết để thực hiện chuyển đổi phù hợp với các mục tiêu khí hậu mà Việt Nam đã cam kết. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế đang cản trở tốc độ tăng trưởng cần thiết trong những thập kỷ tới, do đó việc phát triển các nguồn năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo giúp tăng cường an ninh năng lượng, giảm phát thải nhà kính…

Tháo điểm nghẽn để phát triển năng lượng tái tạo
Kinhtedothi - Theo tính toán, tổng quy mô tiềm năng điện gió trên bờ và gần bờ của Việt Nam là 217GW, trong đó tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi khoảng 160GW; tổng quy mô tiềm năng có thể phát triển của điện mặt trời là 386GW.