Vợ chồng cầm đầu đường dây bán lẻ heroin ở Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cặp vợ chồng Nguyễn Quốc Trung và Lê Thị Tân đã tổ chức đường dây bán lẻ hơn 16.000 gam heroin ở Hà Nội.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Trung (45 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cùng vợ là Lê Thị Tân (25 tuổi, quê Tuyên Quang) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra còn đề nghị truy tố 23 đồng phạm của cặp vợ chồng này.

Đêm 27/2/2014, tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt quả tang Trần Văn Tiến đang bán heroin.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Căn cứ lời khai của Trần Văn Tiến, cùng ngày công an bắt giữ vợ chồng Nguyễn Quốc Trung, Lê Thị Tân.

Theo kết luận điều tra vụ án, từ ngày 1/4/2012 đến ngày 27/2/2014, Nguyễn Quốc Trung và vợ tổ chức bán lẻ heroin tại khu vực ngõ 278, phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội.

Vợ chồng Trung được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc tổ chức bán lẻ heroin.

Theo cơ quan điều tra, số lượng ma túy đã mua bán là hơn 16.000g heroin. Hiện Lê Thị Tân được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

23 bị can còn lại trong vụ án này đều là chân rết phân phối hàng trắng của vợ chồng Nguyễn Quốc Trung.

Công an xác định, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm trên địa bàn Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn Hà Nội.

Các đối tượng chủ mưu cầm đầu đã lôi kéo nhiều thanh niên vào con đường phạm tội, gieo rắc “cái chết trắng” cho nhiều người nên cần phải nghiêm trị để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đồng thời làm gương cho người khác./.