Vỡ đập Mông Dương do áp lực đất đá từ bãi thải than

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đập nước 790 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị vỡ khoảng 3m vào lúc 3 giờ sáng 30/7.

 
Đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đóng cát vào bao tải, đắp đê ngăn bùn và đất đá tràn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Đập nước trên bị vỡ sau nhiều ngày phải hứng chịu áp lực của một lượng lớn đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn, thuộc mỏ than Cao Sơn dồn xuống do mưa lớn kéo dài.

Các lực lượng cứu hộ đang tích cực ứng cứu, khắc phục hậu quả.