Vỡ đập ở Chiết Giang làm 6 người chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/8, bão Hải Quỳ đổ vào tỉnh Chiết Giang đã gây mưa to và lụt lội nhiều nơi, làm ba người thiệt mạng và 1,5 triệu người phải đi sơ tán.

Sáng nay 10/8, một đập chắn nước ở Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, bị vỡ, gây lụt làm sáu người thiệt mạng và ba người mất tích.

Chính quyền tỉnh đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích. Đội chuyên gia bảo vệ sông nước đã được điều đến khắc phục đập bị vỡ.

Trước đó, ngày 8/8, bão Hải Quỳ đổ vào tỉnh Chiết Giang đã gây mưa to và lụt lội nhiều nơi, làm ba người thiệt mạng và 1,5 triệu người phải đi sơ tán.
 
Vỡ đập ở Chiết Giang làm 6 người chết - Ảnh 1

 
Lụt lội ở tỉnh Chiết Giang năm 2011. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
 

Trong khi đó tại Philippines, Hội đồng quốc gia kiểm soát và giảm thiểu thiên tai cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài gây lụt ở nước này trong mấy ngày qua đã lên tới 60 người. Hiện vẫn còn bảy người mất tích.

Theo hội đồng trên, tổng cộng 95 thành phố và thị trấn trên cả nước bị ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,44 triệu người.

Năm tỉnh và 23 thành phố ở miền Bắc, trong đó có thủ đô Manila, đã tuyên bố tình trạng thảm họa.

Chính quyền đã trợ giúp khẩn cấp cho các gia đình bị nạn 45,06 triệu peso (1,07 triệu USD).

Mưa to trong ngày 10/8 đã làm máy bay chở Tổng thống Philippines Benigno Aquino và một số quan chức đang trên đường đến thăm tỉnh Tarlac bị lụt nặng phải hạ cánh khẩn cấp xuống đường cao tốc./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần