Vỡ ống nước, đường phố biến thành sông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng 19 giờ tối 19/9, mặt đường đoạn qua cầu Kiệu hướng từ đường Hai Bà Trưng về Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuấn) bất ngờ xuất hiện hiện tượng nước phun trào từ dưới đất lên và sau đó các lỗ phun trào ngày càng lớn, nước chảy lênh láng trên tuyến đường Phan Đình Phùng.

Nhiều người đi qua tuyến đường Phan Đình Phùng vào thời điểm trên đã may nắm thoát được miệng hố tử thần do hiện tượng nước phun trào, làm 100m2 mặt đường bị thủng, tạo hố sâu nhiều mét.

Đến 0 giờ sáng 20/9, các nhân viên xử lý thuộc Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng xe cẩu và 3 máy bơm nước trong hố sâu ra ngoài. Tuy nhiên 3 giờ sau, nước trong hố mới được hút cạn.

Sau khi kiểm tra, dưới hố sâu 4m, nhân viên xí nghiệp cấp nước phát hiện chỗ nối đường ống 500mm bị vỡ. Đến 6 giờ sáng 20/9, việc khắc phục vụ chỗ vỡ mới xong.

Theo Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch Thành phố Hồ Chí Minh, đường ống 500mm chảy mỗi giờ 800m3 nước. Việc vỡ đường ống 500mm gây thất thoát hàng nghìn m3 nước sạch. Một phần khu vực quận 1 bị mất nước trong nhiều giờ./.