Vờ thuê xe ôm để trộm cắp cả xe và tài sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã hoàn tất Kết luận điều tra đề nghị VKS truy tố Đỗ Thị Thu Hường (38 tuổi, ở Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Hường tự xưng công tác trong ngành thuế rồi thuê xe ôm chở đi đi lễ chùa trả tiền công hậu hĩnh. Sau đó, Hường tỷ tê rủ vào nhà nghỉ tâm sự. Khi các nạn nhân sơ hở, Hường lấy trộm giấy tờ và xe máy.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2011 đến tháng 4/2013, Hường gây ra 24 vụ trộm cắp. Hường khai, những chiếc xe lấy trộm được cô ta bán cho Nguyễn Tiến Mạnh và Nguyễn Tiến Nam (cùng quê Phú Thọ) với giá hơn 2 triệu đồng. Với xe đủ giấy tờ, Hường bán với giá cao hơn. Đối tượng Hường từng có hai tiền án tội Lạm dụng chức vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đang truy bắt Mạnh và Nam về hành vi tiêu thụ của gian.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần