Vòi tiền bằng chiêu “chạy án”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Dương Hoài Thanh (SN 1981, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Trương Khứu (SN 1983, tạm trú tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

KTĐT - Công an huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Dương Hoài Thanh (SN 1981, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Trương Khứu (SN 1983, tạm trú tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng đầu tháng 8-2010, một đàn em củaThanh và Khứu là T.V.C (SN 1993, ngụ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) bị Công an huyện Thuận An tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.
 
Biết C. bị bắt khi chưa đủ 18 tuổi, tài sản trộm cắp có giá trị nhỏ nên chỉ bị phạt hành chính, Thanh và Khứu dựng màn kịch “chạy án” để lừa lấy tiền của gia đình C.
 
Mẹ C. đã phải đem sổ đỏ đi vay nóng hơn 23 triệu đồng đưa cho Thanh và Khứu để nhờ “chạy án” cho con.
 
Hết hạn tạm giữ, Công an huyện Thuận An đã cho C. về nhà, Thanh và Khứu nói với mẹ C. đó là “thành quả chạy án”.