Volkswagen cắt giảm 30.000 nhân công cho tới năm 2020

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Volkswagen và liên đoàn lao động đã nhất trí cắt giảm 30,000 công việc tại các phân khúc VW nhằm giảm dư thừa ở Đức cho tới năm 2025.

Kế hoạch này sẽ dẫn tới tăng 3,7  tỷ Euro thường niên và tăng tỷ lệ lợi nhuận biên từ 2% năm nay lên 4% cho tới năm 2020.
 
Mục tiêu này vẫn thấp hơn tỷ lệ 6% của các đối thủ châu Âu như Renault và Peugeot Citroen trong năm 2021. Volkswagen là nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu với trụ sở tại Đức, nơi chi phí sản xuất khá cao.
Tập đoàn này cũng đang phải xem xét thanh toán tiền phạt do bê bối gian lận khí thải năm 2015.
Lãnh đạo Volkswagen cho biết, chiến lược ”thắt lưng buộc bụng” đã được triển khai tại trụ sở ở Đức cho tới năm 2025, một bước đi nhằm tiến tới giảm 23.000 nhân công thông qua hình thức cho nghỉ hưu sớm, cắt giảm lao động bán thời gian. Phân khúc các khu vực tại Bắc Mỹ, Brazil và Argentina cũng sẽ xem xét tinh giảm lao động. Hiện, khoảng 114,000 nhân công đang làm việc cho chi nhánh VW ở Đức.
Thay vào đó, tập đoàn này sẽ đẩy mạnh số lượng lao động ở phân khúc ô tô điện.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần