Vốn FDI tìm cơ hội đầu tư vào dệt nhuộm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong hai tháng 11 và 12/2012, đã có hơn 10 DN sản xuất xơ, sợi, dệt nhuộm đến từ các quốc gia phát triển ngành dệt may như Texhong, Sunrise (Trung Quốc), Toray International và Mitsui (Nhật Bản), Lenzing (Áo)… đến Việt Nam tìm cơ hội hợp tác đầu tư vào dệt nhuộm và sản xuất nguyên phụ liệu dệt may.

Cụ thể như liên doanh dệt nhuộm giữa Sunrise và Công ty CP Đầu tư phát triển Thiên Nam (Bình Dương), Texhong muốn hợp tác với Tập đoàn Dệt may (Vinatex) xây nhà máy thứ ba tại Việt Nam, Toray Internaltional và Mitsui dự định cùng Vinatex đầu tư mới dự án sản xuất nguyên phụ liệu hoặc mở rộng những dự án hiện có...

Theo lãnh đạo Vinatex, thực tế này chứng tỏ dự đoán của các chuyên gia về khả năng hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nguyên liệu nhằm tận hưởng ưu đãi từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và các hiệp định thương mại tự do đang được cụ thể hóa.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần