Vòng 1 V-League 2020: Hà Nội FC có màn khởi đầu ấn tượng

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với chiến thắng 4-2 trước Nam Định, Hà Nội FC đã có chiến thắng mở màn trong ngày khai mạc V-League 2020 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Là nhà ĐKVĐ của V-League, Hà Nội FC có trận đấu mở màn gặp đối thủ Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Cũng như các trận đấu của vòng V-League 2020, trận đấu này sẽ không có cổ vũ của cổ động viên do dịch bệnh Covid-19.
 Hà Nội FC thi đấu vượt trội so với Nam Định.
Ở trận đấu này, Hà Nội FC gặp nhiều bất lợi khi hàng loạt trụ cột gặp phải chấn thương không thể thi đấu như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều chủ động nhập cuộc sớm để tìm kiếm bàn thắng, ở phút thứ 7 tiền đạo Đỗ Merlo có tình huống cài người khéo léo băng xuống đối mặt với thủ thành Văn Công nhưng không thể dứt điểm trúng bóng từ đường chuyền dài của đồng đội.
Cũng chỉ sau đó 1 phút, Hà Nội FC đã có phản công sắc bén, tiền đạo Văn Quyết có pha phá bẫy việt vị trước khi thoát xuống và căng ngang từ biên phải, dọn cỗ để Omar đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Tuy nhiên bàn thắng được tính là pha đá phản lưới nhà của Lê Quốc Hường.
Có được bàn thắng sớm, đội chủ nhà chơi khá chủ động, điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 23 từ đường tấn công bên phía cánh phải, Văn Kiên nhả bóng về tuyến hai để Ngân Văn Đại sút bóng bằng chân phải, bóng đi không quá mạnh hay hiểm hóc nhưng thủ thành Xuân Việt do bị khuất tầm nhìn nên hoàn toàn bất ngờ và không thể cứu thua cho Nam Định.
Đến phút thứ 31, Omar khống chế bóng gọn gàng trước khi xoay người dứt điểm vào góc xa, tung lưới Nam Định nhưng trọng tài đã phạt lỗi việt vị trước đó của cầu thủ Hà Nội FC, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.
 Đỗ Merlo là người thi đấu ấn tượng nhất của Nam Định.
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Hà Nội FC tiếp tục là đội nhập cuộc tốt hơn, nhưng phải đến phút thứ 49 Hà Nội FC mới có tình huống đáng chú ý. Văn Quyết treo bóng từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, Ngân Văn Đại tiếp bóng một chạm nhưng bóng không hướng vào khung thành Nam Định. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ở phút thứ 53 Đỗ Merlo đón bóng chuẩn xác, đánh đầu tung lưới Hà Nội FC, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Nam Định.
Để đối thủ rút ngắn tỷ số, Hà Nội FC dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt, nhưng Nam Định lại có tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Văn Công. Phút thứ 62, Văn Xuân phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm để Rafaelson khống chế bóng bằng ngực trước khi tung pha volley chân phải đầy uy lực nhưng thủ thành Văn Công đã chơi lăn xả để cứu thua cho Hà Nội FC.
Sau nhiều pha dồn ép tấn công, Hà Nội FC có bàn thắng thứ 3 của trận đấu khi Bùi Hoàng Việt Anh đệm bóng cận thành từ pha treo bóng trên chấm phạt góc của Hùng Dũng, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hà Nội FC ở phút thứ 72.
 Hà Nội FC có trận thắng trong ngay mở màn của V-league 2020.
Đến phút thứ 86 của trận đấu, Nam Định bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số khi Đỗ Merlo chọc khe tinh tế để Rafaelson bứt tốc, vượt qua cả thủ môn Văn Công trước khi dứt điểm tung lưới trống. Mọi cố gắng để có điểm của Nam Định đều tan vỡ khi phút 88, Văn Quyết treo bóng tinh tế để Omar thoát xuống đánh đầu tung lưới Nam Định, nâng tỷ số lên 4-2 cho Hà Nội FC. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, với chiến thắng này Hà Nội FC có khởi đầu thuận lợi khi giành trọn 3 điểm đầu tiên của mùa giải.
Đội hình ra sân:
Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Dũng, Hùng Dũng, Moses, Omar, Quang Hải, Văn Quyết, Rimario
Nam Định: Xuân Việt, Văn Trường, Hạ Long, Quốc Hường, Agbaji, Lâm Anh Quang, Sỹ Minh, Mạnh Cường, Valentin, Xuân Quyết, Đỗ Melo

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần