Vòng 15 V-League: "Đại chiến" trên cao nguyên

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Không được coi là những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, nhưng trận đấu giữa HAGL và V.Hải Phòng hứa hẹn mang đến rất nhiều xúc cảm cho người hâm mộ. Đơn giản bởi, đây là cơ hội cuối ở mùa giải này để hai đội bóng tìm một thứ hạng cao trong mùa giải này.

Không thắng là nguy

HAGL đang xếp thứ 3 bảng xếp hạng. Trên lý thuyết, họ vẫn có cơ hội giành ngôi vị số 1 sau khi mùa giải này kết thúc. Nhưng, dư luận không tin vào khả năng biến những cơ hội thành vinh quang của đội bóng phố Núi Pleiku vì HAGL đang trình diễn một lối chơi khá quyến rũ nhưng không ổn định. Bằng chứng là họ có thể thắng rất tưng bừng nhưng lại để thua những trận quá lãng nhách. Thế nên, đến giờ, người ta vẫn coi đội bóng này là một hiện tượng chứ không phải là đội bóng có tham vọng. Trận đấu với đối thủ mạnh V.Hải Phòng là cơ hội để HAGL thay đổi nhận xét của dư luận về mình. Và nếu không thể vượt qua chính mình, sẽ rất khó để đội bóng này có được vị thế xứng đáng trong bảng xếp hạng.

Vòng 15 V-League: "Đại chiến" trên cao nguyên - Ảnh 1

Trong khi đó, V.Hải Phòng đang đứng trước áp lực vô cùng lớn sau chuỗi trận toàn hòa và thua thời gian qua. Cơ hội giành ngôi vô địch mùa giải ngày càng trở nên xa vời với đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí, người ta đang nghĩ đến viễn cảnh, đội bóng đất Cảng sẽ rơi tự do và trở lại nguyên hình của một ông "vua trụ hạng" như thời còn mang tên K.Khánh Hòa. Vậy nên, trong trận đấu với đối thủ lớn ở V-League, ông Tuấn và các học trò có trách nhiệm phải "đoái công chuộc tội". Họ phải thắng để không chỉ duy trì cơ hội giành huy chương mà còn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Và vì những lý do kể trên mà người ta tin, trận đấu trên đất Pleiku sẽ có nhiều xúc cảm, bởi cả hai đội bóng đều đang khát một chiến thắng.

Đại gia đi chung kết ngược

Có một thời, những trận đấu giữa ĐTLA và B.Bình Dương luôn mang đến sức lan tỏa đặc biệt cho dư luận. Thậm chí, người ta còn ví đây như những trận chung kết của cả mùa giải. Ai giành chiến thắng trong trận “derby” V-League, người đó có cơ hội lớn giành ngôi vô địch mùa giải. Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, trong nhiều giai đoạn, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng những trận so tài giữa hai thương hiệu lớn của bóng đá Việt Nam luôn vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

Đáng nói, quá khứ oai hùng dần khép lại và thay vào đó là hoàn cảnh éo le của hai đội bóng từng vang bóng một thời. ĐTLA, B.Bình Dương đang là ứng viên “nặng ký” nhất cho suất xuống hạng. Họ gặp nhau trong bối cảnh, đội nào thua thì cửa trở lại hạng Nhất sẽ rất sáng. Hay nói cách khác, họ phải loại trừ nhau để giành sự sống cho mình. Một chút lợi thế cho ĐTLA là họ được thi đấu trên sân nhà trong trận chung kết ngược. Nhưng, cái khó của đội bóng này chính là việc, họ không thể so sánh với đối phương về lực lượng cũng như tiền bạc. Và, nếu thất bại trong trận đấu này, họ sẽ khó có cơ hội trụ lại ở V-League.

Cùng chung cảnh ngộ với hai đại gia một thời này là K.Kiên Giang và Đồng Nai. Ở vòng đấu này, hai đội bóng vốn đang phải gồng mình tìm vé trụ hạng sẽ phải thi đấu trên sân khách trước những đối thủ mạnh hơn. K.Kiên Giang phải tạm ngưng cuộc đình công để đối mặt với đội chủ nhà Thanh Hóa vốn đang khát thắng. Trong khi đó, Đồng Nai sẽ phải rời xa sân nhà làm khách tại sân Chi Lăng vốn được mệnh danh là "đi dễ khó về" với mọi đội bóng. Cái khó của K.Kiên Giang và Đồng Nai là họ không được phép thua trước đối thủ cực mạnh, bởi nếu không, bi kịch sẽ đến.