Vòng 23 V-League 2022: HAGL thắng để trụ hạng, Hà Nội FC hòa Thanh Hoá

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng 23 V-League 2022 chứng kiến bất ngờ khi Thanh Hoá cầm hoà Hà Nội FC trên sân nhà. Trong khi đó, HAGL đã thắng sau 9 trận chỉ hoà và thua để trụ hạng thành công.

HAGL trụ hạng

Tại vòng 23 V-League 2022, HAGL có trận đấu tiếp đón Nam Định trên sân nhà, cả 2 đội đều chưa chắc trụ hạng ở trận đấu này. Trong đó, HAGL có lợi thế hơn đội bóng thành Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisak đã trải qua 9 trận liên tiếp chưa biết đến chiến thắng ở các vòng đấu đã qua, điều này đặt ra sự hoài nghi đối với người hâm mộ. 

HAGL thắng Nam Định sau 9 trận đấu tiên chỉ hoà và thua  để trụ hạng. Ảnh: VPF.
HAGL thắng Nam Định sau 9 trận đấu tiên chỉ hoà và thua  để trụ hạng. Ảnh: VPF.

Trong ngày được thi đấu trên sân nhà Pleiku, HAGL đã thi đấu ấn tượng và có 2 bàn thắng của An Sae Hee và Văn Toàn để mang về chiến thắng cho đội bóng phố Núi. Đây là trận thắng đầu tiên của HAGL trong giai đoạn lượt về V-League 2022. Quan trọng, chiến thắng trước Nam Định cũng giúp HAGL chính thức trụ hạng khi có 27 điểm, hơn vị trí cuối bảng 8 điểm trong khi Sài Gòn FC chỉ còn 2 trận đấu nữa. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nam Định rơi xuống vị trí áp chót. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có cùng 20 điểm như Hà Tĩnh nhưng kém chỉ số phụ và chỉ hơn vị trí cuối bảng của Sài Gòn FC 1 điểm.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisak cho biết,  sau 10 trận HAGL đã có chiến thắng, sau chuỗi trận thất vọng toàn đội luôn động viên nhau để vượt lên chính mình, loại bỏ được những vướng mắc trong cũng như ngoài bóng đá, chơi cống hiến khán giả.

"Hiện khán giả đến sân không nhiều, HAGL cố gắng chơi cho tốt để kéo khán giả đến sân, lấy lại niềm tin người hâm mộ. Tôi cảm ơn các cầu thủ và khán giả ủng hộ đội bóng lúc khó khăn. Sau 1 chuỗi dài cầu thủ thi đấu không tốt, vấn đề mấu chốt đã giải quyết được. HAGL là 1 đội bóng có tên tuổi không chỉ Việt Nam mà cả ở nước ngoài đặc biệt Thái Lan, trước sự kỳ vọng của người hâm mộ các cầu thủ đã thể hiện hết khả năng. HAGL cố gắng lọt vào top 5, trong 3 trận còn lại của mùa giải" - HLV Kiatisak chia sẻ.

Hà Nội FC tuột cơ hội vô địch sớm

Việc Hải Phòng để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà trong trận đấu sớm trước 1 ngày là cơ hội để Hà Nội FC nới rộng khoảng cách với đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Làm khách trên sân Thanh Hoá là điều không dễ dàng đối với đội bóng Thủ đô, đặc biệt khi Thanh Hoá là đội bóng luôn biết tạo ra những khó khăn cho các đối thủ lớn.

Hà Nội FC để Thanh Hoá cầm hoà với tỷ số 1-1. Ảnh: Như Đạt.
Hà Nội FC để Thanh Hoá cầm hoà với tỷ số 1-1. Ảnh: Như Đạt.

Bàn thắng của Tuấn Hải giúp Hà Nội FC có tinh thần tốt trong 60 phút thi đấu, nhưng đội bóng Thủ đô đã không thể có được chiến thắng sau 90 phút khi của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Chun Jae-ho bày tỏ sự thất vọng khi không có được chiến thắng và cũng có phần than phiền về công tác trọng tài.

"Tôi không có gì nói nhiều về trọng tài nhưng họ cần bắt khách quan hơn. Các trọng cũng là con người thôi và có thể mắc sai lầm, tôi và đội bóng phải chấp nhận điều này. Chúng tôi không bao giờ chủ quan hay không tôn trọng đối phương. Nếu cầu thủ không tôn trọng đối phương thì tôi không cho họ vào sân. Các cầu thủ gặp áp lực nhất định về tâm lý -  HLV Chun Jae-ho chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV người Hàn Quốc cũng khẳng định trận hoà này không ảnh hưởng nhiều đến con đường giành chức vô địch của Hà Nội FC. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô gặp nhiều áp lực trong những trận đấu vừa qua.

Ở một diễn biến khác, trận đậu muộn nhất vòng 23 giữa Viettel và Bình Định đã kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Kết quả này khiến Bình Định và Viettel FC vẫn đứng thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng với 38 và 35 điểm.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần