Vòng 23 V-League 2022: Hải Phòng mất điểm, Hà Nội FC rộng đường vô địch

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với trận hoà 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng đang tự đánh rơi cơ hội cạnh tranh với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Sài Gòn cũng gặp khó ở cuộc đua trụ hạng khi thua SHB Đà Nẵng.

Hải Phòng tự làm khó mình

Bước vào vòng 23 V-League 2022, Hải Phòng ít hơn đội đầu bảng là Hà Nội FC 2 điểm và thi đấu hơn 1 trận. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bắt buộc phải có được chiến thắng để bám đuổi đội bóng Thủ đô. Việc gặp đội bóng đang nằm phía cuối bảng xếp hạng và gặp khó trong cuộc đua trụ hạng, Hải Phòng khó có thể bỏ qua cơ hội giành 3 điểm. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng lại tự đá đánh mất đi cơ hội của chính mình khi để đối thủ cầm hoà với tỷ số 1-1. Trận hoà này khiến đội bóng TP Cảng có nguy cơ bị Hà Nội FC nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm nếu đội bóng Thủ đô thắng Thanh Hóa vào hôm nay (4/11).

Hải Phòng tự làm khó mình khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1. Ảnh: VPF.
Hải Phòng tự làm khó mình khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà 1-1. Ảnh: VPF.

Chỉ có được 1 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ sự tiếc nuối khi Hải Phòng thất thế trong cuộc đua vô địchđối với Hà Nội FC.

"1 điểm chắc chắn không phải thứ khiến tôi hài lòng vì thời điểm này nó không giải quyết nhiều vấn đề. Tôi rất tiếc khi không thể có 3 điểm trước Hà Tĩnh. Tôi nghĩ nếu Bình Định không thua, cuộc đua sẽ còn tiếp diễn đến vòng cuối. Hà Nội FC có tới 90% cơ hội vô địch. Hải Phòng không có nhiều cơ hội như vậy nhưng tôi muốn khiến cho giải đấu này kịch tính đến cuối cùng” – HLV Chu Đình Nghiêm nhận định.

Trong khi đó, với 1 điểm có được giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạm thời có được 20 điểm vươn lên vị trí thứ 11, tạo ra lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Sài Gòn lâm nguy

Ở vòng đấu CLB TP Hồ Chí Minh được nghỉ thi đấu, là cơ hội để Sài Gòn và Nam Định kiếm được điểm số trong cuộc đua trụ hạng. Đặc biệt, chiến thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến các đội bóng còn lại càng phải cố gắng hơn, trong đó Sài Gòn là đội bóng cần phải cố gắng hơn cả.

Sài Gòn tụt xuống cuối bảng xếp hạng khi để thua SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF.
Sài Gòn tụt xuống cuối bảng xếp hạng khi để thua SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

Làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương rất muốn cắt đứt mạch 2 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, Sài Gòn đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội chủ nhà và để thua 0-1 sau 90 phút thi đấu. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Sài Gòn FC và đã kéo thầy trò HLV Phùng Thanh Phương xuống cuối bảng xếp hạng. Sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương cho biết, thời gian qua Sài Gòn rất hoang mang và áp lực trước những đồn đoán về việc nhà tài trợ sẽ không tiếp tục đồng hành của đội bóng. Nhưng đó là việc ở thưởng tầng, còn các cầu thủ chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình.

“Trước mắt là phải tự cứu lấy mình nhưng sau mỗi trận thua, áp lực của đội càng lớn. Hai trận còn lại, chúng tôi phải nỗ lực để tìm cơ hội trụ hạng cho chính mình, dẫu điều đó chẳng đơn giản” – HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ.

Trận thắng này cũng giúp SHB Đà Nẵng nắm cơ hội lớn trụ hạng tại V-League khi có được 25 điểm và đứng ở vị trí thứ 8.

Ở một diễn biến khác, hai đội bóng không còn mục tiêu ở mùa giải là SLNA và B.Bình Dương có màn đối đầu trên sân Vinh. Cú đúp đẹp mắt của Phan Văn Đức và bàn thắng của Oseni đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng có chiến thắng 3-0 trên sân nhà. 3 điểm có được giúp đội bóng xứ Nghệ chính thức giành được tấm vé trụ hạng khi hơn đội cuối bảng Sài Gòn 11 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 3 vòng.

Vòng 23 V-League 2022: Hải Phòng mất điểm, Hà Nội FC rộng đường vô địch - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần