Vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020: Quảng Nam tìm được niềm vui trước Nam Định, Thanh Hóa thua dễ Hải Phòng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong cuộc đua trụ hạng tại V-League 2020, Quảng Nam đã có được chiến thắng trước Nam Định và Hải Phòng cũng tìm được niềm vui trước Thanh Hoá.

Quảng Nam tìm được niềm vui trước Nam Định
Bước vào vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2020, Quảng Nam không còn đường lùi bởi nếu để thua, đội bóng chủ sân Tam Kỳ chắc chắn phải xuống chơi ở hạng Nhất của mùa giải năm sau. Đối thủ của đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công là Nam Định cũng chưa chắc chắn trụ hạng ở mùa giải này.
Ở những phút đầu của trận đấu, Quảng Nam đã dồn ép đội khách và tạo ra nhiều cơ hội. Phút thứ 24, Ibou Kebe đã phạm lỗi với Thanh Trường ở sát vạch 16m50 trong pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Trọng tài chính rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo này khiến Quảng Nam chỉ còn 10 người trên sân.
Tuy nhiên, Quảng Nam lại là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước của Đinh Thanh Trung trên chấm 11m sau khi Jose Paulo bị hậu vệ Phùng Văn Nhiên phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Ngô Duy Lân lập tức thổi phạt đền và hậu vệ Phùng Văn Nhiên còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 kèm theo chiếc thẻ đỏ ở phút thứ 37.
Kebe dính thẻ đỏ nhưng Quảng Nam vẫn có chiến thắng trước Nam Định. Ảnh: Kim Như
Bước sang hiệp 2, dù đang bị dẫn trước nhưng Nam Định chơi khá bình tĩnh. Trong khi đó, Quảng Nam lại cho thấy sự quyết tâm có được chiến thắng để tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua trụ hạng và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phút thứ 76 Nam Định đã đưa được bóng vào lưới của Quảng Nam nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị trước đó, bàn thắng không được công nhận cho đội bóng thành Nam.
Ở những phút bù giờ cuối cùng, Quảng Nam đã khẳng định chắc chắn chiến thắng khi có bàn thắng vào lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt, người ghi bàn là Hà Minh Tuấn. Với chiến thắng này, Quảng Nam có được 12 điểm nhưng vẫn xếp cuối bảng xếp hạng. Trận thua này của Nam Định đã đẩy cuộc chiến trụ hạng của đội bóng này trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Hải Phòng đánh bại Thanh Hóa
Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh với suất trụ hạng của Quảng Nam là Hải Phòng cũng có trận đấu diễn cùng giờ trước Thanh Hoá trên sân nhà Lạch Tray. Không nằm ngoài dự đoán, Hải Phòng chơi tấn công ngay từ đầu trận đấu và niềm vui đã đến sớm với đội chủ nhà khi bóng chỉ lăn được 2 phút, Nghiêm Xuân Tú có pha treo bóng để Mpande đánh đầu cận thành tung lưới Thanh Hóa, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Thanh Hóa nỗ lực đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng đều bất lực.

Bước vào 45 phút thi đấu thứ 2, Hải Phòng tiếp tục có được niềm vui khi Nghiêm Xuân Tú tiếp tục có pha kiến tạo từ tình huống phạt góc để Mpande bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa lần thứ hai. Có được 2 bàn thắng, Hải Phòng chơi khá thoải mái trước đối thủ và liên tiếp tạo ra những cơ hội về phía khung thành của thủ môn.

Với chiến thắng này, Hải Phòng tạm thời có được 16 điểm và đứng ở vị trí áp chót. Ngoài ra, chiến thắng của Hải Phòng vẫn chưa thể giúp họ trụ hạng khi Quảng Nam cũng có được chiến thắng.
Ở trận đấu cùng giờ, 2 đội bóng đã trụ hạng là SHB Đà Nẵng và SLNA kết thúc với chiến thắng thuộc về SHB Đà Nẵng bằng tỷ số 2-0.