Vòng 3 V - League:Thắng to ăn Tết lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hết vòng đấu thứ 3, V - League 2014 sẽ tạm nghỉ để các đội bóng chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Với những người làm bóng đá vốn rất tín thì sự khởi đầu trong một mùa giải có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

 Derby Bắc Trung Bộ

 Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc so tài giữa hai người hàng xóm SLNA và Thanh Hóa. SLNA đang tạm đứng đầu bảng xếp hạng. Trong đó, Thanh Hóa cũng có khởi đầu đáng tự hào khi có được 4 điểm sau 2 trận đấu. Cuộc đấu giữa họ được coi là thước đo cho tham vọng của hai đội bóng rất có tiềm lực.SLNA đang được coi là hiện tượng của mùa giải này. Bất chấp những xáo trộn về đội hình nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn có được sự ổn định cần thiết. Họ đã giành 2 chiến thắng liên tiếp với một lực lượng trẻ trung. Trước khởi đầu như mơ này, nhiều chuyên gia nhận định, sẽ thật là sai lầm nếu gạch tên SLNA ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch. Với những lợi thế riêng có, SLNA sẽ là đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng lớn nào.
Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc so tài giữa hai người hàng xóm Thanh Hóa (trái) và  SLNA.
Tâm điểm của vòng đấu này là cuộc so tài giữa hai người hàng xóm Thanh Hóa (trái) và SLNA.
Nhiều người cho rằng, những đối thủ mà SLNA vừa vượt qua là Quảng Ninh và Quảng Nam không quá mạnh nên chưa thể đánh giá hết được sức mạnh của đội bóng này. Vậy nên, Thanh Hóa chính là đối thủ xứng tầm để đo tiềm lực cũng như sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ.

Với Thanh Hóa, cuộc đấu với đội bóng hàng đầu SLNA cũng vô cùng ý nghĩa. Sau chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng đấu trước khiến sự tin của đội bóng này dâng cao. Nhiều người tin, với sự đầu tư mạnh mẽ, Thanh Hóa đủ lực để đánh chiếm những vị trí cao ở V - League 2014. Nếu vượt qua được những thách thức lớn ở ngay giai đoạn đầu tiên của mùa giải, Thanh Hóa sẽ có cho mình kinh nghiệm quý giá trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Có lẽ với những đội bóng được đầu tư tốt như Thanh Hóa thì yếu tố cần thiết nhất trong việc nuôi tham vọng lớn chính là bản lĩnh và thành tích trong cuộc đối đầu với các đội bóng lớn.

Nhà giàu chạy Tết

Có một thời, ĐT.LA và HA.GL là những đội bóng đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam. Những cuộc đối đầu giữa họ luôn được coi là trận chung kết của mùa giải. Ai giành chiến thắng trong trận derby V -League người đó sẽ giành ngôi vô địch. Thế nhưng, trước sự cạnh tranh của các thế lực mới nổi, hai đội bóng này dần đánh mất quyền lực của mình. Thậm chí, trong bước khởi đầu mùa giải này, cả hai đội bóng đều đang đối diện với muôn trùng khó khăn. HA.GL thua tan nát trên sân nhà trước HN.T&T. Trong khi đó, ĐT.LA đã đá hai trận nhưng mới chỉ kiếm được 1 điểm ít ỏi.

Nhiều người nói rằng, cuộc tái ngộ giữa hai đội bóng một thời sẽ có nhiều ý nghĩa khi mà họ đang cố gắng có được kết quả tốt nhằm đón một cái Tết trọn vẹn. Niềm kiêu hãnh về quá khứ cùng quyết tâm vượt khó thời điểm hiện tại sẽ khiến họ phải tung hết sức mình trong cuộc quyết đấu. Bởi, ai chiến thắng trong trận đấu này sẽ thoát ra khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng, thậm chí lấy được đà để chen chân vào khúc trên của bảng xếp hạng.

ĐT.LA và HA.GL đá bóng trong những hồi ức về quá khứ oai hùng. Trong khi đó, Bình Dương đang được đầu tư mạnh mẽ để trở lại với đỉnh cao. Hiềm một nỗi, thất bại trong trận khai mạc V - League khiến đội bóng này phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Nhiều lời đồn đoán về tương lai của HLV Nguyễn Minh Dũng bên phía Bình Dương đã xuất hiện. Vậy nên, được tiếp đội bóng tân binh V - League là Quảng Ninh trên sân nhà chính là cơ hội để Bình Dương “rửa mặt”. Và ngược lại, nếu họ không giành chiến thắng, biến động ở cấp thượng tầng sẽ xảy ra.

Một tân binh khác của V - League là Quảng Nam cũng gặp thách thức lớn ở vòng đấu này khi phải tiếp đại gia Hải Phòng trên sân nhà. Nếu không thắng, Quảng Nam sẽ đối diện với nhiều nguy cơ khi mà V - League đang tăng tốc để tạo ra sự phân hóa trong bảng xếp hạng.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần