Vòng 5 V.League 2020: Màn tăng tốc của các đội bóng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 vòng đấu “làm nóng” sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid, V.League 2020 đã bước sang màn “tăng tốc”. Đây là vòng đấu có khá nhiều cặp đấu, cần tài, cân sức và có nhiều duyên nợ đáng xem.

Trong 3 cặp đấu được tổ chức vào thứ Tư ngày 17/6 thì cuộc đụng độ của Á quân TP Hồ Chí Minh với Viettel sẽ tập trung sự chú ý của giới chuyên môn và ông Park nhất. Khá nhiều cầu thủ đang trong tầm ngắm của BHL đội tuyển quốc gia sẽ có dịp thể hiện năng lực.
TP Hồ Chí Minh - Viettel.Vòng đấu trước, cả 2 đội đều thi đấu không tốt, TP Hồ Chí Minh trong vai chủ nhà đã để thua Sài Gòn 0-1, còn Viettel phải vất vả mới có được trận hòa 1-1 trước đội khách Than Quảng Ninh bằng bàn thắng của Khắc Ngọc.
2 đội  này cùng với đương kim vô địch Hà Nội, được coi là ứng cử viên của chức vô địch V.League. Nên ông Chung và các học trò quyết kiếm 3 điểm để không bị bỏ xa trong màn tăng tốc.
Hải Phòng - Quảng Ninh. Trận đấu trên sân Lạch Tray sẽ căng thẳng hơn thường lệ, khi bộ đôi Fagan - Jermie, cùng thủ môn Vũ Hải của đội bóng đất Mỏ năm ngoái còn khoác áo Hải Phòng. Bị loại khỏi Cúp quốc gia bởi đội hạng Nhất Đồng Tháp, lại vừa tối tăm mặt mũi trên sân Gò Đậu của Bình Dương khi thua trắng 5 bàn không gỡ. Nếu để tiếp tục thua thì chiếc ghế của HLV Phạm Anh Tuấn chắc chắn bị lung lay.
Liệu khán giả Pleiku có tiếp tục được hưởng niềm vui nưa không? Ảnh VPF

Quảng Nam - B.Bình Dương. Quảng Nam vừa “vỡ trận” 1-6 trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng, còn B.Bình Dương lại đại thắng Hải Phòng 5-0. Đây là trận đấu để HLV Hồng Việt “rửa mặt” trước khán giả xứ Quảng, một thử thách thực sự đè lên vai đội trưởng Đinh Thanh Trung.
Thanh Hóa - Nam Định. 4 trận đấu ngày thứ 5 đều đáng xem, tiếc rằng ông Park chỉ được chọn 1 để xem. Gay cấn nhất vẫn là trận Thanh Hóa gặp Nam Định, 2 đội bóng láng giếng có quá nhiều “ân oán”. Thanh Hóa thì vừa thay tướng nhưng chưa đổi vận chỉ hòa SLNA 0-0, còn Nam Định thì vừa có trận thua 0-1 trên sân Plei-ku. Khách vẫn được đánh giá nhỉnh hơn khi cỗ pháo 2 nòng Đỗ Merlo và Rafaelson đang thi đấu khá ăn ý. Một trận đấu không dành cho trọng tài “non tay, nhát thẻ” khi có nhiều cái đầu nóng.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- SHB.Đà Nẵng. Việc HLV Minh Đức bỏ túi 4 điểm khi gặp Than Quảng Ninh và Hà Nội FC thì đội khách SHB.Đà Nẵng không thể chủ quan. HLV Lê Huỳnh Đức “nổ tài” bằng chiến thắng 6-1 trước Quảng Nam nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại là đội thể hiện năng lực phá lối chơi của đối thủ. HLV Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng thuộc nhóm 5 nhà cầm quân đầu tiên của Việt Nam có bằng HLV Pro của AFC. Nếu hạ nốt Lê Huỳnh Đức thì Minh Đức xứng đáng được đưa lên tận mây xanh.
Hà Nội FC -SLNA. SLNA từng thắng Hà Nội FC 6-2 trên sân Hàng Đẫy tại V.League 2012, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Kể từ 2015 đến nay, đội bóng áo vàng chỉ từ thua đến thua đậm mỗi khi đến đây thi đấu. Năm ngoái, HLV Đức Thắng từng học ông Park chơi chiêu, đưa hậu vệ phải Sỹ Nam sang đá tiền vệ biên trái. Nhưng chỉ cần xếp pháo lồng, bố trí Quang Hải - Văn Quyết đá cùng cánh thì SLNA đã chuộc phải thất bại nặng nề 4-0.
Lần này, Hà Nội FC - đội có hàng công mạnh nhất V.League 2020 (9 bàn thắng) sẽ thử tài SLNA - đội có hàng thủ tốt nhất tính đến thời điểm này (chưa thủng lưới). Khá nhiều người cho rằng thành tích bất bại của SLNA sã chấm dứt sau vòng đấu này nhưng HLV Quang Trường lại không tin vào điều đó.
Đội hình này có giúp SLNA khỏi trắng tay trên sân Hàng Đây? Ảnh SLFC

HAGL - Sài Gòn: HLV Lee Tae-hoon hiểu rằng, chiến thắng 1-0 trước Nam Định vẫn không đảm bảo cho chiếc ghế của mình để bầu Đức quên đi trận thua sấp mặt 0-3 đội bóng của bầu Hiển. Vậy thì Sài Gòn là đối thủ khá tốt để ông thầy Hàn quốc chứng mình năng lực cầm quân của mình.
Khoảng cách giữa Sài Gòn FC, đội đang đứng đầu BXH với chủ nhà HAGL chỉ là 1 điểm. Với lợi thế sân nhà và khí thế sau trận thắng Nam Định thì Tuấn Anh và các đồng đội sẽ không bỏ qua cơ hội vươn lên tốp 3.
Vị trí từ thứ nhất đến thứ 7 chỉ cách nhau đúng 1 điểm, màn tăng tốc này sẽ kéo dãn khoảng cách giữa các đội bóng mạnh. Ngoại trừ chủ nhà Hà Nội và phần nào đấy là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cơ hội có 3 điểm là tương đối rõ rệt, 5 cặp còn lại rất khó phán đoán kết quả cuối cùng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần