Vòng 5 V-League 2022: HAGL chưa thắng, Hà Nội FC và Viettel thua bất ngờ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vòng 5 V-League 2022 khép lại khi Hà Nội FC, Viettel và Nam Định để thua, trong khi đó HAGL chưa biết đến chiến thắng sau 5 vòng đấu.

HAGL chưa biết thắng

Vòng 5 V-League 2022 khép lại 6 trận đấu trên khắp sân cỏ cả nước với những bất ngờ cho người hâm mộ. Trận đấu sớm nhất cũng là tâm điểm của vòng đấu là màn đối đầu giữa Topenland Bình Định và HAGL. Làm khách trên sân Quy Nhơn, thử thách đầy khó khăn cho thầy trò HLV Kiatisak vì đội chủ nhà là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất của V-League 2022 khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng.

Tô Văn Vũ là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho B.Bình Dương trước Nam Định. Ảnh: Hoàng Linh.
Tô Văn Vũ là người ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng cho B.Bình Dương trước Nam Định. Ảnh: Hoàng Linh.

Khó khăn càng chồng chất khi Topenland Bình Định có bàn thắng mở tỷ số trước. Lợi thế chỉ đến với HAGL khi thủ môn Tuyên Quang phạm lỗi với Văn Toàn và nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng đội bóng phố Núi cũng chỉ có được 1 điểm sau 90 phút thi đấu. Sau 5 trận đấu, HAGL chưa biết đến chiến thắng khi chỉ có được 4 điểm và tụt xuống vị trí thứ 10. Đây là thành tích khá trái ngược với thầy trò HLV Kiatisak so với một năm trước.

Ở một diễn biến khác, Nam Định đã để thua B.Bình Dương ngay trên sân nhà Thiên Trường dù thi đấu lấn lướt và tạo được cơ hội hơn về phía khung thành của đối thủ. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hoá đã để thua TP Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất. Cầu thủ lập công cho TP Hồ Chí Minh là người cũ của Đông Á Thanh Hoá - Hoàng Vũ Samson. 

Hà Nội FC "ngã ngựa", Hải Phòng bay cao

Cặp đấu nhận được sự chú ý khác là Hà Nội FC làm khách trên sân của "người anh em" SHB Đà Nẵng. Tưởng như sẽ có một chiến thắng dễ dàng cho đội bóng Thủ đô nhưng bất ngờ xảy ra trên sân Hoà Xuân khi Hà Nội FC để thua SHB Đà Nẵng với tỷ số 1-2. Hai cái tên lập công cho đội bóng chủ nhà là Đình Huy và Văn Long, người lập công duy nhất cho Hà Nội FC là đội trưởng Văn Quyết.

Hà Nội bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân. Ảnh: VPF.
Hà Nội bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng trên sân Hoà Xuân. Ảnh: VPF.

Ở cặp đấu khác, Hải Phòng tiếp tục bay cao với chiến thắng trước Sài Gòn FC. Bước vào trận đấu, Hải Phòng đang đứng đầu bảng với 8 điểm và việc thi đấu trên sân nhà Lạch Tray là cơ hội để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm củng cố vị trí dẫn dầu. 

Vòng 5 V-League 2022: HAGL chưa thắng, Hà Nội FC và Viettel thua bất ngờ - Ảnh 1

Dù thời tiết không ủng hộ khiến trận đấu phải tạm hoãn gần 10 phút, nhưng lại là thời điểm để Hải Phòng lấy lại sự tự tin. Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để cải thiện vị trí nhất bảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đánh bại Viettel trên sân Hàng Đẫy.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đánh bại Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu muộn nhất vòng 5 là màn tranh tài giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Được đánh giá cao hơn và có lợi thế trên sân nhà, Viettel nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, đội chủ nhà nhận trái đắng ở những phút cuối cùng và chấp nhận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần