Vớt được xác nam sinh viên dưới sông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng 10h45 sáng 4/1, người dân phát hiện xác một nam giới nằm úp mặt xuống nước, dưới chân cầu An Dương, dạt vào khu vực bờ sông thuộc phường Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng.

KTĐT - Khoảng 10h45 sáng 4/1, người dân phát hiện xác một nam giới nằm úp mặt xuống nước, dưới chân cầu An Dương, dạt vào khu vực bờ sông thuộc phường Lam Sơn – Lê Chân – Hải Phòng.

Sau khi tiến hành trục vớt xác chết lên khỏi mặt nước, công an phường Lam Sơn xác định được danh tính nạn nhân nhờ vào chứng minh nhân dân tìm thấy theo người. 

Nạn nhân là Dương Đức Thịnh (20 tuổi, trú tại An Dương – Lê  Chân – Hải Phòng). Công an đã thông báo hung tin tới gia đình nạn nhân để đến hiện trường nhận dạng xác chết.

Bố mẹ của nạn nhân cho biết, Thịnh đang theo học trường Đại học Hàng Hải – Hải Phòng và là một sinh viên chăm ngoan, học giỏi. Mới đây, đài truyền hình địa phương đã làm một phóng sự về Thịnh, với những thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức. 
 
Trong gia đình, Thịnh là  đứa con ngoan, hiếu thảo. Khoảng 4h chiều qua, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thịnh đã xin phép đi chơi. Khi mẹ Thịnh hỏi thì Thịnh nói: “Con ra đây một tí”. Bố của Thịnh không đồng ý cho Thịnh đi chơi nhưng thanh niên này vẫn nhất quyết đi. Thịnh mang theo cả chứng minh nhân dân và đi bộ ra khỏi nhà.

Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của sinh viên này.