VTV mời cựu cầu thủ, nghệ sĩ bình luận World Cup 2022 thay 32 hot girl

Vĩnh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau phản ứng mạnh mẽ của dư luận về lựa chọn 32 cô gái đại diện cho các đội bóng tham dự World Cup 2022, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã thay thế bằng việc mời các cựu cầu thủ, nghệ sĩ.

World Cup 2022 khởi tranh từ ngày 20/11. Đồng hành cùng giải đấu, VTV thực hiện chương trình ''Nóng cùng FIFA World Cup 2022'' với sự góp mặt của 32 cô gái đại diện cho 32 đội tuyển dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

VTV loại bỏ phần bình luận có sự góp mặt của các hot girl sau nhiều phản ứng của khán giả.
VTV loại bỏ phần bình luận có sự góp mặt của các hot girl sau nhiều phản ứng của khán giả.

Đáng chú ý, trong các chương trình bình luận, những cô gái này thường mặc áo đấu theo phong cách gợi cảm và trả lời một số câu hỏi đơn giản trong phần bình luận các trận đấu. Tuy nhiên, điều gây ra tranh cãi của cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ là các hot girl bị nhận xét là thiếu hiểu biết về bóng đá, có những phát ngôn gây tranh cãi.

Ngay sau những chỉ trích từ phía người hâm mộ cũng như chuyên gia, ngày 24/11 trong các chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu của VTV đã cắt bỏ phần bình luận và sự có mặt của hot girl. Thậm chí, ở các trận đấu diễn ra vào ngày 25/11, giữa Qatar và Senegal, cựu tuyển thủ nữ quốc gia Đỗ Thị Ngọc Châm đã xuất hiện trong phần bình luận trận đấu.

Trận đấu giữa Hà Lan và Ecuador là sự xuất hiện của cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh. Trước đó, 2 trận đấu diễn ra trong ngày 24/11 giữa Thụy Sĩ và Cameroon, Hàn Quốc và Uruguay đã không còn xuất hiện các hot girl bình luận. Thay vào đó, chương trình mời nghệ sĩ Tự Long và hoa hậu Lương Thùy Linh.

Việc lựa chọn cựu tuyển thủ, nghệ sĩ có am hiểu về bóng đá bình luận tại chương trình mang đến sự hài lòng và đánh giá cao. Được biết, khi lựa chọn những cô gái trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm sẽ làm mềm đi một nội dung vốn dĩ khá khô khan và thu hút lượng quảng cáo. Tuy nhiên, việc lắng nghe và thay đổi khi tổ chức chương trình để hướng tới việc phục vụ khán giả cả nước trong kỳ World Cup 2022.