Vụ 4 người tử vong tại ao làng ở Thường Tín: Bài học đắt giá

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mới đây, tại thôn Sở Hạ (xã Ninh Sở, huyện Thường Tín) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người thiệt mạng. Tình tiết vụ việc đơn giản và nơi xảy ra đuối nước không quá sâu khiến người dân bàng hoàng, không tin vụ việc nghiêm trọng này đã xảy ra tại làng quê mình.

Tột cùng nỗi đau
Theo đó, cuối giờ chiều 2/7, 8 học sinh khoảng 13 - 14 tuổi ra ao làng (rộng khoảng 1,7ha, sâu hơn 1m) tắm và nghịch nước. Lúc sau, một số em chạy lên bờ hô hoán có bạn đuối nước.
 Ao làng Sở Hạ nơi xảy ra vụ việc đuối nước. Ảnh: Đông Phong
Người dân trong khu vực lập tức xuống mò, vớt được cả 3 em gặp nạn đang trong tình trạng bất tỉnh, nhưng 2 em đã tử vong sau đó, 1 em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng tiếc tiếp tục xảy ra khi 2 thanh niên cùng thôn là anh Đặng Văn Đ. (SN 1986) và Đặng Văn T. (SN 1980) trong quá trình tham gia cứu nạn cũng tử vong. Sự ra đi đột ngột của 4 người trong thôn khiến làng xóm láng giềng ai nấy đều bàng hoàng thương xót.

Nén xúc động, ông Nguyễn Quang Hưng, thân nhân anh T. cho biết: Thấy các cháu nhỏ bị đuối nước nên trên anh T. trên đường đi làm về đã lao xuống cứu nạn cùng một số người. Trong lúc đông người hỗn loạn đưa các cháu đi cấp cứu nên mọi người không để ý anh T. và Đ. đã lên bờ hay chưa. Sau khoảng thời gian dài không nhìn thấy 2 anh nên người nhà xuống ao tìm kiếm thì mọi chuyện đã quá muộn…

Ngay sau khi nhận được thông tin, bà Lê Thị Liễu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín đã trực tiếp xuống hiện trường nắm bắt, chỉ đạo giải quyết vụ việc. Công an huyện Thường Tín đã khám nghiệm tử thi và xác định cả hai em nhỏ chết do đuối nước, 2 thanh niên nhiều khả năng do cảm đột ngột nên tử vong do đuối nước sau đó. Bà Liễu cho biết, đã chỉ đạo lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ninh Sở đến từng gia đình nạn nhân thăm hỏi, chia sẻ, giúp các gia đình lo hậu sự. Đồng thời, cử cán bộ xã Ninh Sở cùng giúp đỡ gia đình cháu bé đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngay thời điểm thăm hỏi, xã Ninh Sở đã hỗ trợ mỗi gia đình gặp nạn 3 triệu đồng, huyện Thường Tín hỗ trợ 7 triệu đồng. Ngoài ra, đại diện Phòng LĐTB&XH và các tổ chức đoàn thể khác của huyện cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân… Trường hợp cháu bé đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên huyện Thường Tín đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn và UBND xã Ninh Sở có kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí điều trị.

Chính quyền vào cuộc

Coi đây là bài học đắt giá, huyện Thường Tín đã lập tức triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng đuối nước của trẻ em tái diễn trên địa bàn. Cụ thể, UBND huyện Thường Tín đã có văn bản yêu cầu các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ trên địa bàn, lập tức báo cáo (nếu có) các bể bơi bất hợp pháp đang hoạt động. Kiểm tra, đảm bảo công tác cảnh báo, rào chắn các hố, hồ, ao trong khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể dân cư trong khu vực không tắm ao, hồ, hố do không hợp vệ sinh và thiếu an toàn. Đặc biệt, cảnh báo các hộ gia đình có cháu nhỏ có biện pháp quản lý giờ giấc sinh hoạt, cũng như nghiêm cấm không tự ý đi bơi, nghịch nước tại các ao, hồ trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn bộ hệ thống bể bơi trên địa bàn (kể cả bể bơi thông minh) về con người cứu hộ cứu nạn cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn khác; kiên quyết đình chỉ, xử lý ngay hoạt động của các bể bơi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Thời gian tới, huyện Thường Tín sẽ làm việc với Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn nhằm rà soát lại tổng thể các học sinh trong độ tuổi lớp 3 trở lên chưa biết bơi. Sau đó, lên kế hoạch phổ cập, hoàn thiện kỹ năng bơi lội, hạn chế tối đa sự việc đáng tiếc như trên xảy ra trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần