Kinhtedothi - Ngày 16/5/2024, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, sự việc 51 khách du lịch, thuộc đoàn khách du lịch do Công ty Viettravel tổ chức đi tham quan tại phường Hàm Tiến và Mũi Né (Phan Thiết) bị đau bụng, buồn nôn là do đi ăn hàng rong bán trên bãi biển.
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản khẩn số 1788/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận gửi các ngành, các cấp về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm…
Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận thông tin, từ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm tại nhà hàng Hồng Vinh (nơi Công ty Viettravel tổ chức tour cho 750 du khách đi tham quan tại phường Hàm Tiến và Mũi Né, thành phố Phan Thiết, ăn buổi tối) cho thấy, số khách du lịch bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy là do đi ăn hàng rong bán trên bãi biển.
Qua xác minh của cơ quan chức năng, sau bữa cơm tối ngày 12/5/2024 tại nhà hàng Hồng Vinh, những người có dấu hiệu bị ngộ độc đã tiếp tục xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng, và một số thực phẩm khác được bán rong tại đây để nhậu. Sáng ngày 13/5/2024, những khách du lịch trên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm nên được đưa vào các cơ sở y tế để điều trị.
Chiều ngày 13/5, có 35 ca đã được xuất viện, và 16 ca xuất viện sáng hôm sau. Tất cả các ca nghi ngờ bị ngộ độc đều ở tình trạng nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Sau khi vụ khách nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành xét nghiệm các mẫu thực phẩm (mẫu lưu) mà đoàn khách du lịch (751 người) đã dùng bữa tối tại nhà hàng Hồng Vinh.
Cán bộ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra thực phẩm tại nhà hàng Hồng Vinh.
Qua kết quả thử nghiệm của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bình Thuận không phát hiện nhóm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm như: Escherichia coli hay Salmonella trong các mẫu lưu.
Từ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm tại nhà hàng Hồng Vinh cho thấy, số khách du lịch bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy là do đi ăn hàng rong bán trên bãi biển. Vì gần 700 khách còn lại không đi ăn ở ngoài thì không bị ngộ độc.
Kinhtedothi - Một người dân chuẩn bị làm thủ tục chuyển số tiền 3,2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo đã được Công an thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) kịp thời ngăn chặn, bảo toàn được số tiền trong tài khoản cho người dân.
Kinhtedothi - Ngày 3/5/2024, tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) diễn ra lễ hội Festival thuyền Sup lần đầu tiên, với thông điệp quyết tâm giữ gìn và phát triển du lịch biển đảo quê hương. Lễ hội thu hút nhiều vận động viên trong và ngoài nước tham dự.
Kinhtedothi - Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển 800 viên thuốc lắc từ TP Hồ Chí Minh ra TP Phan Thiết. Đây là đối tượng từng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất về giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.
Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.
Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.
Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 09/9/2025 về việc kiện toàn Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm