Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ án Trương Mỹ Lan: Xét xử 86 bị cáo với nhiều tội danh

Kinhtedothi – Trong vụ án này, 86 bị cáo bị TAND TP Hồ Chí Minh xét xử nhiều tội danh. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, chủ mưu) bị xét xử 3 tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sáng nay 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (theo điều 179 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (theo điều 206 BLHS năm 2015), “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trương Mỹ Lan (bên trái) cùng cháu ruột thời điểm bị bắt. Ảnh: Bộ Công an.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.

Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB để sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247.161.206.903 đồng, không có khả năng thu hồi; gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.621.490.766.739 đồng.

Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096.278.409.456 đồng, gây thiệt hại 129.372.775.105.744 đồng.

Vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 86 bị can với nhiều tội danh, do có 5 bị can đã bỏ trốn và đã bị truy nã nên TAND TP Hồ Chí Minh xét xử 81 bị cáo. HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập khoảng 2.400 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có gần 200 luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại.

Do số tiền bị thiệt hại quá lớn, số lượng người tham gia tố tụng quá đông, nên phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 5/3 và kéo dài đến ngày 29/4 kết thúc.

Nông dân làm giàu từ nuôi dê

Nông dân làm giàu từ nuôi dê

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Gia Lai: tạm giữ 2 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

23 May, 12:17 PM

Kimhtedothi - Ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Mai Thị Hà (SN 1986) và Rmah Uêk (SN 1986) cùng trú tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

Không chỉ trông chờ vào xử phạt

23 May, 05:09 AM

Kinhtedothi - Nhiều ý kiến cho rằng, đề xuất gia tăng mức phạt vi phạm giao thông tối đa từ 75 triệu đồng hiện nay lên 150 - 200 triệu đồng là không khả thi. Mức phạt hiện tại áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đã đủ sức răn đe nếu thực hiện nghiêm túc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ