Vụ bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Cha ruột ác hơn "dì ghẻ"

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là nhận định của luật sư Nguyễn Anh Thơm, một trong 4 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. (8 tuổi) bị "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành tử vong.

Sáng 21/7 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử công khai vụ án Giết người, Hành hạ người khác, Che giấu tội phạm đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, trên trang cá nhân của mình, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho bé N.T.V.A. (SN 2013), đã hé lộ thêm nhiều tình tiết và hình ảnh kinh hoàng được camera ghi lại vào thời điểm bé N.T.V.A. bị Trang (người tình của Thái) bạo hành khiến nhiều người phẫn nộ.

Thông tin đăng trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Facebook NV
Thông tin đăng trên trang cá nhân của luật sư Nguyễn Anh Thơm - Ảnh: Facebook NV

Theo đó, trong thời gian sinh sống tại căn hộ, Nguyễn Kim Trung Thái mặc dù nhiều lần chứng kiến bạn gái đánh đập, hành hạ con mình nhưng không có động thái can ngăn, thậm chí tiếp tay để bé gái mới 8 tuổi tiếp tục bị đánh đập dã man.

Đồng thời, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, chính Thái mới là kẻ chủ mưu trong việc hành hạ bé V.A. còn Trang là người thực hành tích cực, là kẻ trực tiếp sử dụng vũ lực.

Cụ thể, vào 14 giờ chiều ngày 22/12/2021, Nguyễn Kim Trung Thái đến công ty làm việc. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Thái mở camera ở nhà ra xem thì thấy Nguyễn Võ Quỳnh Trang đang sử dụng vũ lực bằng chân tay, dùng hung khí nguy hiểm, bắt bé V.A. bỏ quần áo để tra tấn… Sau đó, Thái có gọi điện thoại nói người tình ngừng đánh con ruột của mình là bé V.A. nhưng Trang không trả lời.

Thế nhưng thay vì tìm cách can ngăn, bảo vệ con, Thái lại lạnh lùng tắt máy, để mặc người tình tiếp tục tra tấn bé V.A.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định, đây là những bằng chứng để chứng minh người bố còn ác độc hơn kẻ trực tiếp thực hành tội phạm giết người.

“Thái và Trang đồng phạm và cùng phải chịu trách nhiệm chung về các tội Giết người, hành hạ con là đúng với bản chất hành vi tội ác chúng đã gây ra thì mới đảm bảo công lý, công bằng xã hội" - luật sư Nguyễn Anh Thơm nói và nhấn mạnh, Nguyễn Kim Trung Thái - cha đẻ nạn nhân trong vụ án này là "cực kỳ vô nhân tính, ác độc, lạnh lùng và không đáng được tồn tại trong cuộc đời này".

Cũng theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm, về tội ác kinh hoàng của mình, Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai nhận đã bạo hành, đánh đập bé V.A. liên tục nhiều tiếng đồng hồ trong chiều 22/12/2021.

Sau khi đạp bé V.A. xuống đất, thấy bé bị nôn ói, lúc này Trang mới gọi bảo vệ chung cư và Nguyễn Kim Trung Thái đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng bé gái 8 tuổi đã không thể qua khỏi.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm tiết lộ thêm nhiều hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cảnh Trang và Thái bạo hành bé V.A. Ảnh: Facebook Luật sư Nguyễn Anh Thơm
Luật sư Nguyễn Anh Thơm tiết lộ thêm nhiều hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại cảnh Trang và Thái bạo hành bé V.A. Ảnh: Facebook Luật sư Nguyễn Anh Thơm

Trước đó, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã có cáo trạng truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) về tội Giết người và Hành hạ người khác. Còn người tình của Trang, Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, bố của nạn nhân) bị truy tố về 2 tội: Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã hoàn tất bản cáo trạng, trong đó có 283 tập tin video, hình ảnh tố cáo tội ác man rợ, nhẫn tâm của Trang và Thái.

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Kim Trung Thái sống cùng với người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và con gái riêng. Khi được Thái giao quyền chăm sóc, dạy dỗ con gái cho mình, Trang lợi dụng cơ hội, liên tiếp từ ngày 7/12/2021 đến ngày 12/12/2021 nhiều lần dùng vũ lực bạo hành, lấy roi đánh vào vùng hiểm của bé V.A liên tục nhiều giờ liền. Man rợ hơn, người phụ nữ này còn nhốt nạn nhân vào chuồng chó, vừa bị bắt quỳ học bài, vừa bắt uống nước.

Đến ngày 22/12/2021, sau nhiều lần bị "mẹ ghẻ" bạo hành, bé V.A. tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, cơ quan chức năng xác định bé V.A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Vào thời điểm biết con gái không qua khỏi, Thái đã xóa toàn bộ dữ liệu 4 camera trong căn hộ nhằm che giấu hành vi phạm tội của Trang. Trước đó, camera nhiều lần ghi lại cho thấy Thái cũng chứng kiến Trang đánh con gái, nhưng thay vì khuyên ngăn người tình, Thái lại ra sức mắng chửi con.

Liên quan đến vụ án nói trên, ngày 30/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em, cụ thể với vụ cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Công an, UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.