Vũ Cát Tường bất giờ giành giải Bài hát của Tháng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Ở liveshow Bài hát Việt tháng 5, 6 ca khúc là 6 câu chuyện kể về tình yêu của những nhạc sĩ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết đã được trình làng khán giả. Sau quá trình làm việc tích cực, nhận xét, đánh giá và cho điểm thì Hội đồng thẩm định đi đến quyết định cuối cùng trao giải thưởng “Bài hát của tháng” cho ca khúc Phai của ca sĩ đồng thời là tác giả của bài hát này: Vũ Cát Tường.

Kinhtedothi -  Ở liveshow Bài hát Việt tháng 5, 6 ca khúc là 6 câu chuyện kể về tình yêu của những nhạc sĩ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết đã được trình làng khán giả. Sau quá trình làm việc tích cực, nhận xét, đánh giá và cho điểm thì Hội đồng thẩm định đi đến quyết định cuối cùng trao giải thưởng “Bài hát của tháng” cho ca khúc Phai của ca sĩ đồng thời là tác giả của bài hát này: Vũ Cát Tường.

 
Vũ Cát Tường bất giờ giành giải Bài hát của Tháng - Ảnh 1
Vũ Cát Tường đang từng bước trưởng thành hơn, tiếp tục khẳng định khả năng sáng tác của mình và ngày một ghi dấu ấn của mình trong lòng công chúng nghe nhạc

Năm ngoái, ca khúc "Yêu xa" giúp nữ ca sĩ giành được ba giải thưởng "Bài hát yêu thích", "Bài hát do hội đồng báo chí bình chọn", "Đam mê và sáng tạo" trong chương trình của năm.

Ca khúc "Phai" nằm trong album "Giải mã", có nội dung về một câu chuyện tình yêu buồn. Theo Hội đồng nghệ thuật, sáng tác có lối xử lý giai điệu và ca từ văn minh, hiện đại.  

Bên cạnh đó, giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” đã thuộc về phần thể hiện của Đinh Kai và Tạ Quang Thắng qua bài hát Đồng dao mùa hè – một sáng tác của Đinh Kai. Giải thưởng “Hòa âm phối khí hiệu quả nhất” đã thuộc về nhạc sĩ Sơn Hải qua ca khúc Phai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần