Vụ cháy căn hộ chung cư TNR Goldmark City: Lỗi hệ thống

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/6, tại một căn hộ chung cư cao cấp TNR Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm) đã xảy ra một vụ cháy khiến cư dân trong tòa nhà không khỏi lo lắng. Vụ cháy tuy không có thiệt hại về người, tài sản nhưng nó đã cho thấy những bất cập trong công tác quản lý tại chung cư cao cấp này.

Cháy nhà ra mặt chuột
Theo thông tin từ Ban đại diện cư dân tòa S4, vụ việc trên xảy ra khoảng 11h30, tại căn hộ 1517 - S4 của chủ siêu thị Seven Food có địa chỉ tại tòa R1. Nguyên nhân ban đầu được xác định là nhân viên của siêu thị Seven Food sử dụng bếp gas và bình gas đun nấu tại logia gây cháy lan sang 3 cục nóng điều hòa, bóng đèn và một số quần áo treo gần đó khiến khói đen bốc lên nghi ngút.
Lửa bén vào dây điều hòa gây cháy tại căn hộ 1517. Ảnh: Ngọc Lê.
Cũng theo đại diện cư dân S4, do hoảng loạn và không muốn sự việc đun nấu tại căn hộ bị lộ nên nhân viên đã không bấm chuông báo cháy mà tự dập lửa. Vì khói bốc lên quá lớn nên lực lượng an ninh và kỹ thuật đã phát hiện và có mặt để cùng dập lửa.
Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra cháy thì Ban đại diện cư dân và BQL tòa nhà phát hiện các đầu báo cháy bị bịt kín dẫn đến hệ thống báo cháy toà nhà không thể phát hiện, báo động theo quy chuẩn.
Nhận biết vụ việc là nghiêm trọng, Ban đại diện cư dân đã nhờ lực lượng Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm can thiệp. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã phát hiện những sai phạm của căn hộ, đó là tự động dán băng dính vào các đầu cảm biến trong nhà dẫn đến vô hiệu hoá hệ thống báo cháy toà nhà. Trong quá trình kiểm tra phát hiện một số tủ tài liệu, bàn làm việc, máy in và máy tính phục vụ làm văn phòng, sử dụng gas và bếp gas công nghiệp để đun nấu tại logia.
Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
Sau khi vụ việc xảy ra, trong chiều ngày 19/6, các đơn vị có liên quan tổ chức buổi làm việc với chủ căn hộ về vấn đề này, chủ căn hộ trên đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và mong nhận được sự tha thứ của những người dân trong tòa nhà.
Cùng với đó, chủ căn hộ 1517, cam kết sẽ chịu phạt hành chính và trong vòng một tuần sẽ di dời toàn bộ thiết bị văn phòng, dụng cụ đun nấu, nhân viên ra khỏi khu Goldmark City.

Hệ thống báo cháy bị chủ nhà bịt kín. Ảnh: Ngọc Lê.

Về phía chủ đầu tư, Tập đoàn TNR Holdings Việt Nam - chủ đầu tư Dự án Goldmark City cũng  đã có thông báo về vụ việc này, theo đó, khoảng 12h ngày 19/6 tại căn hộ 1517, tòa nhà S4, Khu B, dự án TNR Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) do TNG Holdings Việt Nam làm chủ đầu tư đã xảy ra vụ cháy. Đồng thời cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, BQL cùng với lực lượng Công an phường Phú Diễn và người dân xung quanh đã kịp thời xử lý, dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Cùng với đó, các đơn vị đã khám nghiệm tại hiện trường và lấy tường trình của những người liên quan, cán bộ của đội cảnh sát PCCC&CHCN đã xác minh vụ cháy xuất phát từ khu vực logia của căn hộ do nhân viên của đơn vị thuê căn hộ tiến hành nấu nướng bằng bếp gas di động, dẫn đến ngọn lửa bắt vào chảo dầu và bùng cháy.
Được biết, với hành vi trên chủ căn hộ 1517 sẽ bị phạt 43 triệu đồng. Trong đó, hành vi để nhân viên đun nấu tại logia bằng bếp gas gây cháy, thiệt hại dưới 25 triệu đồng nên bị phạt 500 ngàn đồng. Tự động bịt đầu cảm biến cháy gây vô hiệu hoá hệ thống chữa cháy bị phạt 7,5 triệu đồng. Sử dụng sai mục đích căn hộ để làm văn phòng, 35 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, đây là mức xử phạt quá nhẹ so với những hậu quả có thể xảy ra. Đồng thời, nhiều chuyên gia cho rằng, để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm đầu tiên thuộc về BQL, sau đó là chủ tòa nhà TNR Goldmark City trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần