Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ cháy chùa Phổ Quang: cấp thiết bảo vệ, phục hồi di tích, di vật

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa có Công văn số 4839/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất giải pháp bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, di vật tại chùa Xuân Lũng (còn có tên gọi là chùa Phổ Quang), xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

Theo đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại chùa Phổ Quang, ngày 24/10, Bộ VHTT&DL đã cử đoàn công tác gồm Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Bảo tồn di tích phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Chùa Phổ Quang bị cháy sáng 23/10. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Đánh giá của đoàn công tác cho thấy, về kiến trúc, công trình Tam bảo có mặt bằng hình chữ “Công” (I), tường hồi bít đốc xây gạch thất, mái ngói mũi hài. Phần hoành, rui, cửa gỗ bị cháy toàn bộ. Tường mặt ngoài có vết nứt, bề mặt không thấy hư hại nhưng mặt trong đã bị hư hỏng, đặc biệt là phần ống muống, hậu cung. Toàn bộ cột bị đã cháy bề mặt. Hoành, rui, các cấu kiện vì mái, hệ thống cửa bị cháy toàn bộ. Chân tảng bị bong vỡ, hư hỏng hết. Kết cấu công trình đã rất yếu không còn khả năng chịu lực.

Về hệ thống hiện vật, gồm có bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá, hệ thống tượng bằng đất, hệ thống tượng gỗ. Trong đó bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá, toàn bộ bề mặt bàn thờ bị ám khói đen; đài sen bị gãy vỡ hai góc bên trái (cả cánh sen trên và dưới), bên phải có một vết nứt lớn; phần thân và đế bàn thờ một số chỗ bị sứt vỡ, tách lớp; một số vị trí còn bị biến đổi về mặt hóa học.

Hệ thống tượng đất hầu hết tượng bị hư hỏng nặng, đã mất hoàn toàn lớp sơn thếp; bị rơi gãy các bộ phận. Một số tượng bị đổ ngả vào tường; một số tượng bề mặt bị mềm. Còn tượng gỗ đã cháy hoàn toàn, bị than hóa.

Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá tại chùa Phổ Quang bị hư hỏng. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Với thực trạng di tích như trên, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần sớm có đánh giá, kết luận về nguyên nhân của vụ cháy để làm rõ trách nhiệm. Đồng thời tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn các di tích khác trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục đánh giá, kiểm đếm, bảo vệ tối đa các cấu trúc và thành phần của di tích còn tồn tại.

Đối với kiến trúc công trình, bao che công trình, lưu ý không căng bạt trực tiếp lên kiến trúc vì kết cấu công trình đã rất yếu. Đối với bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá, thực hiện ngay các biện pháp kiểm kê các mảnh đá của bàn thờ bị rơi, rụng; đánh số, mã hóa và có giải pháp bảo quản an toàn tất cả các mảnh vỡ này; dọn dẹp toàn bộ các mảnh ngói, gạch vụn rơi phía trên bàn thờ; gia công khung cứng để bao che toàn bộ bàn thờ (lưu ý có khoảng trống để không khí lưu thông, tránh hiện tượng om nhiệt, ẩm trong khung).

Đối với hệ thống tượng thờ, không di dời các hiện vật. Đối với các hiện vật bị đổ, thận trọng định vị lại; gia công khung lưới thép có mái che cứng bên trên để bảo vệ hiện vật, bảo đảm thông thoáng, tránh gây hiện tượng om nhiệt, ẩm. Đồng thời cần sớm đề xuất các biện pháp cấp thiết, xem xét đến sự phù hợp, đồng bộ với các giải pháp về bảo quản, tu bổ lâu dài sau này.

Về biện pháp lâu dài, Bộ VHTT&DL đề nghị, đối với bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá và hệ thống các hiện vật, cần nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng cấu trúc vật liệu để đề xuất giải pháp bảo quản, tu bổ (tham khảo và lấy ý kiến các chuyên gia có chuyên môn liên quan). Cùng với đó, đề xuất giải pháp tu bổ, phục hồi di tích đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và chính quyền địa phương.

Chùa Phổ Quang được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 92-VHTT/QĐ ngày 10/7/1980, bao gồm các hạng mục: Tam bảo, mặt bằng hình chữ “Công” (I); gác chuông (cách Tam bảo 29m); nhà Tổ. Chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có Bàn thờ Phật bằng đá được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021 (Quyết định số 2198/QĐ-QĐ-TTg ngày 25/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Lấp khoảng trống trong bảo tồn di sản

Lấp khoảng trống trong bảo tồn di sản

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trà sen Tây Hồ - hương vị tri ân mùa Vu lan báo hiếu

Trà sen Tây Hồ - hương vị tri ân mùa Vu lan báo hiếu

18 Sep, 11:55 PM

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”, khu vực trải nghiệm “Không gian trở về bên Mẹ” mang đến một hình ảnh đầy xúc động. Tại đây, trà sen và hoa sen những tinh hoa đất trời Tây Hồ, không chỉ là thức quà, mà còn là kết tinh của tình mẹ, của hồn cốt dân tộc.

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: sâu lắng, cảm xúc ở vở kịch “Nước mắt của mẹ”

18 Sep, 10:58 PM

Kinhtedothi - Tối 18/9, Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2025” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Một trong những điểm nhấn của Chương trình là vở kịch “Nước mắt của mẹ” do Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện để lại những cảm xúc lắng đọng cho khán giả.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm xúc động theo dõi Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" qua truyền hình

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm xúc động theo dõi Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025" qua truyền hình

18 Sep, 10:07 PM

Kinhtedothi - Tối 18/9, trong không gian ấm cúng tại gia đình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm (phường Kim Liên, TP Hà Nội) cùng con trai và con dâu, chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ơn nghĩa sinh thành 2025" được truyền hình trực tiếp từ Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

Trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ” - tấm vé trở về tuổi thơ

18 Sep, 09:14 PM

Kinhtedothi – Trong lòng mỗi người, ai cũng nhớ thương cha mẹ với công lao như trời như biển; tuy nhiên, cuộc sống với bộn bề lo toan, học hành, công việc... cứ cuốn mọi người đi. Nhưng khi trải nghiệm “Không gian trở về bên mẹ”, mọi người được hồi tưởng những ký ức tươi đẹp và nhớ đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.

Xúc động nghi thức “Bông hồng cài áo” tại Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” 2025

Xúc động nghi thức “Bông hồng cài áo” tại Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành” 2025

18 Sep, 07:55 PM

Kinhtedothi - Mỗi độ tháng Bảy âm lịch, khi mùa Vu lan báo hiếu về, nghi thức “Bông hồng cài áo” lại hiện diện đầy xúc động trong đời sống tinh thần người Việt. Nghi thức này đã trở thành biểu tượng văn hóa truyền thống, thể hiện lòng hiếu thảo, sự biết ơn và tình cảm thiêng liêng của mỗi người con đối với cha mẹ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ