Vụ cháy karaoke Bình Dương: Mòn mỏi chờ đến lượt nhận xác người thân

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều cơn mưa lớn nhỏ suốt ngày 7/9, đến tối công tác tìm kiếm bên trong quán karaoke An Phú đã kết thúc với 32 người chết gồm 15 nữ, 17 nam, tuổi đời đều rất trẻ. Tại nhà xác Trung tâm Y tế Thuận An suốt đêm qua diễn ra cảnh người nhà mỏi mắt đợi tin người thân...

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy chữa cháy - cứu nạn tại hiện trường
Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy chữa cháy - cứu nạn tại hiện trường

Suốt ngày 7/9, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) vẫn dầm mình trong mưa để làm nhiệm vụ giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Bên ngoài, các lực lượng phối hợp vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa giữ trật tự giao thông giúp phương tiện cấp cứu, chữa cháy, tiếp nước ra vào làm nhiệm vụ. Đến cuối ngày 7/9, công tác tìm kiếm kết thúc, 32 người đã thiệt mạng.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp (bìa phải) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phụ trách PCCC&CNCH chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường.
Đại tá Nguyễn Thanh Điệp (bìa phải) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương phụ trách PCCC&CNCH chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ tại hiện trường.

Khoảng 19 giờ, các phương tiện cấp cứu cũng rời khỏi hiện trường. Vòng ngoài, các lực lượng công an, dân quân thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ với bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc chuẩn bị tìm kiếm người bị nạn.
Lực lượng cứu nạn cứu hộ với bình dưỡng khí, mặt nạ phòng độc chuẩn bị tìm kiếm người bị nạn.

Tuyến đường nơi xảy ra cháy vốn đông đúc nhà hàng quán ăn, giờ bị bao phủ không khí vắng lạnh; hàng quán, nhà ở đều đóng kín cửa.

Phun nước chống cháy, hạ nhiệt giúp lực lượng cứu nạn sớm tiếp cận hiện trường, cứu hộ người bị kẹt trong đám cháy.
Phun nước chống cháy, hạ nhiệt giúp lực lượng cứu nạn sớm tiếp cận hiện trường, cứu hộ người bị kẹt trong đám cháy.

Bệnh viện Đa khoa Thuận An là nơi tiếp nhận toàn bộ thi thể các nạn nhận trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúng tôi có mặt tại khu vực phía trước nhà xác Trung tâm Y tế TP Thuận An lúc 20 giờ, ghi nhận từng tốp 5 đến 10 người đứng ngồi không yên trông chờ tin người thân.

Xe cứu thương được người thân đưa đến chờ nhận xác nạn nhân ngày một đông khiến lực lượng làm nhiệm vụ phải hướng dẫn và tìm chỗ đỗ tại khu đất trống gần đó. Nhiều người còn mang theo di ảnh người thân đứng chờ với vẻ mặt u buồn....

Người phụ nữ khóc ngất trước nhà xác bệnh viện khi hay tin chồng gặp nạn. Ảnh: baogiaothong.vn
Người phụ nữ khóc ngất trước nhà xác bệnh viện khi hay tin chồng gặp nạn. Ảnh: baogiaothong.vn

Đến khuya ngày 7/9, hàng chục người vẫn tập trung trước nhà xác của Bệnh viện Đa khoa Thuận An để chờ nhận diện người thân.

Rất đông lực lượng công an, bảo vệ dân phố có mặt hướng dẫn từng người thân của nạn nhân vào làm thủ tục nhận diện.

Công an thông báo người thân vào bên trong nhà xác nhận diện người bị nạn đã có đủ thông tin.
Công an thông báo người thân vào bên trong nhà xác nhận diện người bị nạn đã có đủ thông tin.

Anh Hoàng Văn Tùng (quê huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), hiện ngụ tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An kể: "Hai đứa em họ là Trịnh Danh Linh và Trịnh Danh Kiên làm nghề mua bán xe cũ rủ nhau đi nhậu hải sản, rồi vào quán An Phú hát karaoke. Biết tin vụ cháy có nhiều người thương vong, anh em trong gia đình tỏa đi tìm kiếm, gọi điện thoại di động của hai em thì nghe đổ chuông nhưng không có người mở máy. Cuối cùng phát hiện ô tô của hai đứa đỗ ở bãi giữ xe, điện thoại các em còn để trong xe nên đổ chuông. Suốt ngày 7/9 không thấy tin tức, chắc không còn hy vọng”.

Câu chuyện đang dang dở thì cổng nhà xác mở ra, chiến sĩ công an cầm loa bước ra ngoài đọc tên nạn nhân quê An Giang, Sóc Trăng… mời người nhà vào nhận diện. Lực lượng chức năng không cho nhiều người vào nhà xác cùng lúc. Nhóm người vào trước chụp hình 6 thi thể đều không còn nhìn rõ mặt. Lực lượng bảo vệ mời mọi người ra ngoài và giữ trật tự.

Chị Lê Thị Thơm (quê ở Hà Nội) cùng mấy người em cứ đi lại đứng ngồi không yên vì cả hai đứa em đi làm về, rồi cùng nhóm bạn 5 người vào quán karaoke An Phú ca hát nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin, điện thoại không liên lạc được… 

Người nhà mỏi mắt chờ bên ngoài nhà xác.
Người nhà mỏi mắt chờ bên ngoài nhà xác.

Trước hàng loạt thông tin đồn thổi, thiếu kiểm chứng của các trang mạng xã hội, Công an tỉnh Bình Dương chính thức lên tiếng về số người thương vong, cùng lời kêu gọi người dân bình tĩnh, không nên tin vào các tin đồn, thiếu căn cứ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cũng thông báo sáng 8/9 tỉnh sẽ họp báo công bố thông tin vụ cháy để người dân an tâm.

Thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hẩu quả, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã quyết định hỗ trợ nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người; người chết được hỗ trợ mai táng 30 triệu đồng/người; các đoàn thể địa phương tổ chức đoàn thăm viếng chia sẻ động viên người bị nạn và gia đình có người chết trong vụ cháy. Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bình Dương cũng nêu nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Một số chuyên gia, lãnh đạo Cảnh sát PCCC&CNCH đã nghỉ hưu cho hay, các phòng karaoke đều làm bằng chất dễ cháy như ghế salon nhựa, xốp cách âm… tốc độ cháy rất nhanh cùng với khói, khí độc. Người bình thường hít phải lượng khói độc chỉ vài giây là ngất xỉu trước khi đám cháy bùng phát.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Công an phường An Phú cho biết: “Quán karaoke An Phú không có tiếp viên đăng ký tạm trú ở lại quán, mà chỉ có 1 bảo vệ ở lại sau khi hết khách, quán đóng cửa”.

Một số hình ảnh tại hiện trường trong ngày 7/9:

Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại khu vực hiện trường vụ cháy.
Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông tại khu vực hiện trường vụ cháy.
Lực lượng và phương tiện chữa cháy trở về đơn vị sau khi kết thúc tìm kiếm. Khu vực vụ cháy bị phòng tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Lực lượng và phương tiện chữa cháy trở về đơn vị sau khi kết thúc tìm kiếm. Khu vực vụ cháy bị phòng tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.
Chuẩn bị phương án tiếp cận khu vực nghi còn nhiều nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.
Chuẩn bị phương án tiếp cận khu vực nghi còn nhiều nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.
Đục thủng tường phun nước hạ nhiệt sớm đưa lực lượng vào trong tìm kiếm cứu nạn.
Đục thủng tường phun nước hạ nhiệt sớm đưa lực lượng vào trong tìm kiếm cứu nạn.
Vụ cháy karaoke Bình Dương: Mòn mỏi chờ đến lượt nhận xác người thân - Ảnh 1