Vụ chìm tàu ở Quảng Ngãi: ba nạn nhân ngoài danh sách đăng ký

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong số 4 thi thể của nạn nhân vụ chìm tàu ở gần đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm thấy, có 3 người không được khai báo danh sach với cơ quan chức năng.

Ngày 25/4, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông tin, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra làm rõ một số thi thể được tìm thấy trong vụ tàu kéo và sà lan bị chìm trên biển Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) không có tên trong danh sách thuyền viên mà đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu, sau khi xảy ra vụ tàu kéo và sà lan bị chìm trên biển Lý Sơn, ông Lê Văn Trung (ở xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã đến Quảng Ngãi để nhận dạng người thân.

Ông Lê Văn Trung (cầm điện thoại) xác định được 3 thi thể là người quen ở tỉnh Long An.
Ông Lê Văn Trung (cầm điện thoại) xác định được 3 thi thể là người quen ở tỉnh Long An.

Khi được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân đã tìm thấy thi thể, ông Trung nhận ra danh tính của 3 người là em rể Võ Văn Sông và 2 người quen ở cùng xã Long Hựu Đông là Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân được xác định ở tỉnh Long An. Các gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê an táng.

Đáng chú ý, theo khai báo của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam), trên tàu có 5 người, gồm: Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí.

Các thuyền viên trên tàu chụp hình trước khi xuất bến ở cảng Kỳ Hà.
Các thuyền viên trên tàu chụp hình trước khi xuất bến ở cảng Kỳ Hà.

Trong khi đó, các nạn nhân: Võ Văn Sông, Đặng Văn Nhung và Đặng Văn Ước lại không có trong danh sách thuyền viên khai báo với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam).

Đai diện Công ty TNHH MTV Minh Linh (chủ tàu kéo và sà lan bị chìm) Nguyễn Minh Tuấn cho hay, trong hợp đồng chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng, còn ông Hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì công ty này không nắm được.

Về phía đơn vị thuê tàu và sà lan để chở đá, đại diện Công ty TNHH Lý Tuấn cho rằng,  hợp đồng thỏa thuận giữa công ty với phía chủ tàu, trên tàu và sà lan có 3 người. Tuy nhiên, theo quy định phải có đủ 5 người thì tàu mới được hoạt động bao gồm: thuyền trưởng, máy trưởng, thủy thủ, thợ máy.

Do đó, công ty có thuê thêm 2 người là ông Bùi Minh Trí (thủy thủ), Võ Văn Nhiều (thợ máy) để vận hành sà lan và tàu kéo theo đúng quy định, đồng thời trực tiếp trả tiền công theo chuyến. Còn vì sao lại có sự khác biệt về thuyền viên thì công ty không biết nguyên nhân.

Trước đó, tối 24/4, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang, trực tiếp chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để chỉ đạo công tác tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ tàu kéo và sà lan bị chìm ở gần đảo Lý Sơn. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị làm rõ vì sao danh sách đăng ký và số lượng thuyền viên thực tế trên tàu kéo và sà lan bị chìm khác nhau.

Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành.
Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiến hành.

Các đơn vị vận tải phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức bảo quản thi thể các thuyền viên và tạo điều kiện thuận lợi đưa người nhà các thuyền viên đến Quảng Ngãi để nhận diện lần nữa. Đồng thời, hỗ trợ tối đa về phương tiện để đưa các thuyền viên xấu số về quê an táng.

Như báo Kinh tế & Đô thị thông tin, sáng 24/4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đang từ Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đi Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), khi đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 4 hải lý thì xảy ra sự cố khiến cả tàu kéo và sà lan bị chìm. Cơ quan chức năng phát hiện được 4 thi thể gần vị trí xảy ra tai nạn, sà lan bị chìm đã được kéo vào bờ. Hiện tàu kéo vẫn còn chìm dưới biển.