Kinhtedothi- Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm mang tên "Vũ điệu Ban Mê" đã được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.
Chương trình do UBND TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công ty TNHH Việt Mốt tổ chức, với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk.Sự kiện diễn ra dưới tán cây Long Não cổ thụ trong khuôn viên Biệt Điện Bảo Đại, tạo nên không gian huyền ảo và đầy sắc màu.Các tiết mục biểu diễn không chỉ phản ánh trang phục thổ cẩm mà còn tái hiện các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, tạc tượng, làm gốm và đan lát.Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một cách để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên, đặc biệt là trang phục thổ cẩm độc đáo.Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc, múa và trình diễn thời trang.Các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã giới thiệu những bộ sưu tập áo dài và trang phục thổ cẩm mang đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc như Ê Đê, Bana, Jarai.Ngoài ra, người xem còn được chứng kiến quy trình dệt thổ cẩm, làm gốm và các nghệ thuật thủ công truyền thống khác đã tạo nên không gian văn hóa độc đáo và sinh động.
Với bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ và không gian nghệ thuật phong phú, chương trình "Vũ điệu Ban Mê" không chỉ là một biểu tượng của sự tự hào văn hóa mà còn là dịp để xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đà cho sự phát triển du lịch, thu hút khách tham quan đến với TP Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 18/10/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Kinhtedothi- Đắk Lắk hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng sầu riêng̣̣, với hơn 32.700 hecta, và khoảng 300.000 tấn trong năm 2024. Mùa sầu riêng thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Thời điểm thu hoạch chính vụ diễn ra vào tháng 8 và tháng 9.
Kinhtedothi - Chiều 24/9, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tuyên dương chi hội, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu cấp tỉnh và tôn vinh nông dân xuất sắc tỉnh Đắk Lắk năm 2024.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.