Vụ giám đốc bị bắt chết ở Hà Nam: Chuyển hồ sơ lên C45 Bộ Công an

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ án một giám đốc ở Hà Nam bị bắn chết khi đi lễ; ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu vụ án giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép lên Cục CSHS (C45) Bộ Công an để cơ quan này thụ lý, tiếp tục điều tra.

Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc và theo chỉ đạo của Bộ Công an, C45 sẽ là đơn vị chính tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các nghi phạm, Công an tỉnh Hà Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ chức năng khác tiếp tục phối hợp.
Ba đối tượng gây ra vụ án mạng đã bị bắt.
Ba đối tượng gây ra vụ án mạng đã bị bắt.
Theo một lãnh đạo C45 xác nhận, cơ quan này đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án. C45 đang cũng cố tài liệu, hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sỹ Đạt (46 tuổi, trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Lê Việt Hoàn (35 tuổi, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) và Lê Thái Duy (28 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó, như đã thông tin, vụ án xảy ra ngày 4/7, Hoàn và Duy mang theo khẩu súng K54, mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang bịt kín mặt đi xe máy đến khu vực Miếu Thần (phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) chờ gây án. Khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, ông Lê Hữu Trí (giám đốc công ty TNHH Hữu Trí) bước ra khỏi miếu, Hoàn rút súng bắn hết băng đạn 6 viên thẳng vào người ông Trí. Do bị thương quá nặng nên vị giám đốc này đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau hơn 1 tháng điều tra, truy bắt, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an xác định Nguyễn Sỹ Đạt có vai trò chủ mưu trong vụ án. Do mâu thuẫn cá nhân, Đạt thuê Hoàn và Duy giết ông Lê Hữu Trí với giá 500 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần