Vụ học sinh bị đánh: Sẽ đề nghị công an điều tra, làm rõ

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 10A2 trường THPT Mai Hắc Đế (Hoàng Mai – Hà Nội) phải nhập viện do một số đối tượng đánh hội đồng trước cổng trường, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sáng 17/3, Sở GD-ĐT đã nhận được báo cáo sự việc của nhà trường về sự việc trên.

Ngày 16/3 sau khi tan học về, ra khỏi cổng trường khoảng 1km, học sinh của trường là em K.C lớp 10A2 đã bị một số đối tượng vây đánh (chưa rõ nguyên nhân). Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm lớp vào bệnh viện Bạch Mai nơi học sinh cấp cứu để cùng gia đình chăm sóc em.

Đồng thời Ban giám hiệu nhà trường, đại diện chi bộ trường vào viện thăm hỏi học sinh và gia đình. Sự việc đã được ban giám hiệu nhà trường trình báo cơ quan công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) để vào cuộc xử lý.

Về tình hình sức khỏe của HS K.C đã ổn định, bệnh viện Bạch Mai đã cho ra viện, tuy nhiên, gia đình xin chuyển viện cho K.C sang bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục chăm sóc.

Trao đổi với phóng viên chiều 17/3, ông Phạm Xuân Tiến – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, Sở GD-ĐT yêu cầu Ban giám hiệu trường thăm hỏi, động viên để học sinh K.C sớm ổn định tâm lý, sức khỏe sớm trở lại học tập.

Đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ học sinh K.C trong thời gian điều trị tại bệnh viện bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn nhiều. Bên cạnh đó làm công văn đề nghị chính quyền, công an quận vào cuộc điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc. Báo cáo tình hình kịp thời về Sở GD-ĐT cho đến khi sự việc được giải quyết xong.