Vũ "nhôm” và 2 nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng chờ hầu tòa

Theo CAND
Chia sẻ Zalo

Viện KSND tối cao đã có cáo trạng truy tố Trần Văn Minh - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2011, Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2014 cùng 20 bị can trong vụ án thao túng đất công sản bán đất cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm"), nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, xảy ra tại Đà Nẵng.

Cáo trạng nêu rõ: Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" là đặc biệt nghiêm trọng.
2 nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng cùng Vũ ''nhôm''.

Điều đáng nói trong vụ án này có những bị can giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND TP Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện trên địa bàn TP Đà Nẵng vì những động cơ lợi ích khác nhau đã gây thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu, số đối tượng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tội " Vi phạm các quy định về quản lý đất đai": Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến năm 2011; Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2011 đến năm 2014; Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"); Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Phan Xuân Ít, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Nguyễn Quang Thành, nguyên Giám đốc Công ty Minh Hoàng Phát; Phan Minh Cương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 79, Giám đốc Công ty TNHH I.V.C.
Các bị can còn lại bị Viện KSND tối cao tủy tố về tội "Vi phạm các qui định về quản lý đất đai"; tội "Vi phạm các qui định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".
Đối với Trần Văn Minh và các đồng phạm trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2014 đã tiếp tay, giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước, gây dư luận bức xúc trong nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước đã tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 căn nhà, đất công sản và 6/7 Dự án đất để Phan Văn Anh Vũ có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng nhằm trục lợi cá nhân.
Gây hậu quả thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là hơn 2.400 tỷ đồng; tại 7 dự án là trên 19.600 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng.
Nội dung Cáo trạng thể hiện, ngoài 4 bất động sản trị giá trên 874 tỷ đồng đã được Tòa án tuyên thu hồi tài sản cho Nhà nước (Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HSPT ngày 13/6/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội) thì toàn bộ 42 tài sản là bất động sản liên quan đến hành vi phạm tội hoặc sở hữu của Phan Văn Anh Vũ bị kê biên trong vụ án này và 2 dự án gồm: 29ha và Dự án Phú Gia Compound đã bị chuyển dịch trái pháp luật với tổng giá trị trên 15.700 tỷ đồng cần phải thu hồi để bảo vệ tài sản Nhà nước.
Cũng theo Cáo trạng của Viện KSND tối cao, quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã kê biên 42 tài sản, bất động sản. Trong đó có 10 tài sản, bất động sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Phan Văn Anh Vũ trong vụ án bị kê biên để thu hồi tài sản và 32 tài sản, bất động sản khác đứng tên Phan Văn Anh Vũ được kê biên qua xác minh để đảm bảo thi hành án.
Tổng giá trị của 42 tài dản, bất động sản nêu trên là trên 3.500 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao quyết định truy tố các bị can trên ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử sơ thẩm vào thời gian tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần