Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Nạn nhân ôm mìn tự sát do bệnh tật, nợ nần

Hoa Vinh - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ xe taxi khiến 2 người chết xảy ra tại trung tâm TP Cẩm Phả. Theo kết quả điều tra, trong tay hành khách trên xe taxi bị nổ có 2 đoạn dây điện màu vàng, đỏ giống dây mìn.

Theo thông tin ban đầu về kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ nổ xe taxi của hãng Hoàng Minh mang BKS 14N-7282 trên đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) trưa ngày 3/10. Vụ nổ làm 2 người cùng trú ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả tử vong tại chỗ là lái xe Đặng Văn Trung (29 tuổi, trú tại tổ 83) và hành khách Lê Thành (50 tuổi, trú tại tổ 7).
Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Hoa Vinh.
Đáng chú ý, khi khám nghiệm tử thi nạn nhân Thành, lực lượng chức năng phát hiện người này còn nắm trong tay trái 2 đoạn dây điện màu vàng, đỏ được đấu nối với nhau. Tại nhà của Thành có 2 bình ắc quy nhãn hiệu YUEDA, 8 đoạn dây 1 lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn, gồm 4 đoạn màu vàng, 4 đoạn màu đỏ cùng loại với 2 đoạn dây thu trong lòng bàn tay của tử thi.
Lực lượng điều tra cũng đã tìm thấy 1 lá thư gửi một người tên Dung, nội dung thể hiện đây là lời nói cuối cùng của Thành. Thành bị bệnh tật, nợ nần... đã phụ lòng mọi người, nếu cố sống chỉ làm khổ cho người khác.
Kết quả xác minh về nhân thân: Lê Thành là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", án phạt 8 năm tù giam. Đến ngày 8/3/2012, Thành được tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng (kể từ ngày 8/3/2012) do bị bệnh nặng.
Sau đó Thành tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án đến ngày 1/9/2016. Hết thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án nhưng Thành vắng mặt tại địa phương nên chưa thi hành được.
Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Thành đã tự sát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần