Vụ Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án: Đối diện với hình phạt nào?
Theo chuyên gia pháp lý, hành vi làm, cấp hồ sơ bệnh án giả cho người phải chấp hành hình phạt tù để được tạm hoãn thi hành án hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, cần phải xử lý nghiêm.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng. Ảnh CQCA
Làm giả bệnh án cho tội phạm
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cùng các đồng phạm về tội "Giả mạo trong công tác" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" liên quan đến việc làm giả bệnh án để xin hoãn chấp hành hình phạt tù.
Theo đó, ngày 6/10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Hoàng Văn Huấn, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cùng nhiều đồng phạm.
Qua công tác điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn (SN 1967), trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và Lã Đức Mạnh (SN 1995), trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội đã có hành vi làm giả bệnh án lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn. Các đối tượng này đã sử dụng bệnh án lao phổi giả của Bệnh viện Phổi Hà Nội để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các quyết định tố tụng đối với 11 bị can. Trong vụ án này, hai bị can bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác" gồm: Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh.
Còn lại, các bị can khác cùng bị khởi tố về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991), trú tại xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Phúc (SN 1994), trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Trần Thị Nga (SN 1980), trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị The (SN 1966), trú tại phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh; Lương Tiến Tùng (SN 1991), trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Trần Văn Tâm (SN 1988), trú tại phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh; Đỗ Vĩnh Long (SN 1992), trú tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh; Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984), trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Chế tài xử lý?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: khoản 10 Điều 6, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định việc vi phạm quyền của người bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh đều là các hành vi bị cấm.
Hành vi làm, cấp hồ sơ bệnh án giả cho người phải chấp hành hình phạt tù để được tạm hoãn thi hành án hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây tiêu cực xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tiến hành tố tụng, sự nghiêm minh của pháp luật nên việc cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm, tạo sức răn đe. Trong vụ án trên, qua điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các quyết định tố tụng đối với 11 bị can về hai tội "Giả mạo trong công tác" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Cũng theo luật sư, hồ sơ bệnh án là tài liệu lưu trữ của bệnh nhân, thể hiện quá trình điều trị, tình trạng bệnh lý. Hồ sơ bệnh án là cơ sở để xác định tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức của bệnh nhân, có ý nghĩa trong việc khám chữa bệnh và là cơ sở pháp lý trong hoạt động tố tụng. Trường hợp người bệnh không khám bệnh hoặc quá trình khám bệnh không thể hiện tình trạng bệnh lý như hồ sơ bệnh án thì hồ sơ đó là không trung thực, là giả mạo và người có chức vụ quyền hạn lập hồ sơ giả sẽ bị xử lý hình sự về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.
Nếu hành vi được xác định là có tổ chức hoặc số lượng giấy tờ giả từ hai giấy tờ giả đến năm giấy tờ giả thì người thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. Nếu giấy tờ giả từ sáu đến 10 giấy tờ giả thì hình phạt là phạt tù từ bảy năm đến 10 năm. Còn nếu được xác định từ 11 giấy tờ giả trở lên thì hình phạt có thể đến mức cao nhất là 20 năm tù.
Đối với các đối tượng biết là giấy tờ giả, bản thân mình không có bệnh nhưng lại bỏ tiền ra để mua giấy tờ hồ sơ bệnh án giả hoặc lợi dụng sự quen biết để được cấp giấy tờ hồ sơ bệnh án giả, sử dụng bệnh án giả với mục đích là để tạm hoãn thi hành án thì sẽ bị xử lý hình sự về tội Sử dụng tài liệu giả theo Điều 341 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù cao nhất lên đến 07 năm.
Luật sư Đặng Văn Cường cũng cho biết thêm, trong vụ án nêu trên, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ thực hiện hành vi vi phạm phạm tội. Nếu có căn cứ cho thấy, người có chức vụ quyền hạn đã nhận tiền để cấp hồ sơ bệnh án giả hoặc nhận tiền để tạm hoãn thi hành án thì còn có thể xử lý thêm các bên về tội Đưa hối lộ và tội Nhận hối lộ theo quy định tại Điều 354 và Điều 364 Bộ luật Hình sự.

10 năm tù cho bác sĩ làm giả bệnh án tâm thần
Kinhtedothi - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, Thân Thái Phong đã lập khống bệnh án tâm thần cho tội phạm nhằm hưởng tư lợi. Nhưng, 10 năm tù là khoảng thời gian dài để Phong suy ngẫm sai lầm…

Hà Nội: Xét xử vụ cán bộ y tế làm giả bệnh án tâm thần giá 85 triệu đồng
Kinhtedothi - Ngày 16/4, đại diện TAND TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, ngày 19/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Bộ Y tế).

Truy tố đối tượng lợi dụng chức vụ làm giả bệnh án tâm thần
Kinhtedothi - Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ bệnh án hòng trốn tránh trách nhiệm hình sự cho kẻ phạm tội. Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, Công an TP Hà Nội sau khi thông tin chính thức đã tách riêng 2 vụ án, điều tra rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng.