Vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở Ai Cập có dấu hiệu từ bàn tay IS

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Ai Cập gọi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Vụ việc cũng tương tự nhiều vụ tấn công của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ít nhất 184 người đã thiệt mạng và 125 người khác bị thương trong vụ tấn công nhà thờ tại khu vực Sinai, phía Bắc Ai Cập. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của khu vực.
 Nhà thờ nơi xảy ra vụ tấn công.
Sau khi xảy ra ít nhất 2 vụ nổ, kẻ xả súng đã nã đạn vào những người hành lễ. Trả lời truyền thông địa phương, Người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khalid Mujahid đã mô tả đây là một cuộc tấn công khủng bố.
 Nơi xảy ra vụ tấn công khiến hơn 300 người thương vong.
 Nạn nhân nằm la liệt bên trong nhà thờ.
Tổng thống Ai Cập cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang sau sự cố đẫm máu này. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ tấn công mang nhiều đặc điểm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
 Nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện.
Các lực lượng an ninh Ai Cập đang phải đối mặt với các cuộc tấn công gần như hàng ngày do những kẻ khủng bố có liên kết với IS.
Nhiều vụ giao tranh đã xảy ra ở Sinai trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các cuộc tấn công Hồi giáo tương đối hiếm ở Ai Cập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần