Vụ taxi đâm vào 2 bà cháu: Lái xe ra trình diện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/3, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết người điều khiển taxi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người thương vong trên đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã ra trình diện tại cơ quan công an khai nhận hành vi vi phạm.

Theo thông tin ban đầu, lái xe được xác định tên Tuấn sống tại quận Hoàn Kiếm. Người phụ nữ được xác định là Đào Thị G (SN 1954, quê Thái Bình) là giúp việc cho gia đình trên địa bàn. Cháu bé là Lê Minh K (20 tháng tuổi, tạm trú tại đường Hồng Hà) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức sau tai nạn. Hiện tại, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiến hành hoàn tất thủ tục xử lý theo pháp luật.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Trước đó chiều ngày 3/3, chiếc xe taxi mang BKS 31F-0967 lưu thông trên đường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đâm vào hai bà cháu đang ngồi ở ven đường khiến cụ bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển xe bỏ lại phương tiện, rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.