Vụ Tết mất trắng: nho - táo Khánh Hòa gãy quả, vườn héo đợi hồi sinh
Kinhtedothi - Những ngày sau lũ, vùng trồng nho - táo trọng điểm của Khánh Hòa chìm trong bùn đất, hàng chục héc-ta cây trái gãy đổ, thối rụng. Người dân tất tả vét bùn, dựng lại từng gốc cây để kịp cứu vãn vụ Tết, nhưng nhiều vườn đã mất trắng sau khi nước lũ cuốn qua. Thiệt hại lan rộng, đẩy cả vùng kinh tế nông nghiệp chủ lực vào cảnh khó khăn, chờ giải pháp hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, thiệt hại do mưa lũ về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/11 - 22/11/2025 là hơn 851,34 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại Ninh Thuận (cũ), nơi được ví là thủ phủ nho - táo đã có hơn 160 ha nho và 767 ha táo chủ yếu tại xã Ninh Phước bị thiệt hại nghiêm trọng. Người dân đối mặt với việc mất trắng vụ Tết sắp tới.
Ông Trần Văn Chiến (thôn Phước Lợi, xã Ninh Phước) cho biết, sau lũ, toàn bộ 1.200m2 táo đã vào vụ thu hoạch bị giập nát, giàn nho 1.000m2 bật gốc, đổ sập không thể cứu vãn. Hiện ông đang chờ đợi chính sách hỗ trợ của chính quyền sau khi kê khai để tái sản xuất.
Theo các nông dân, nho và táo bị thiệt hại do mưa lũ lần này đang được chăm sóc kỹ để bán Tết nhưng nước lũ lên nhanh và cao nên không thể trở tay.
Ông Nguyễn Quang Hào (thôn Phước Khánh, xã Ninh Phước) cho biết, sau khi lũ rút, ông và nhân công đã triển khai nhiều biện pháp cứu cây nhưng không khả quan. Cây bắt đầu vàng lá, héo cành, trái từ xanh sang sậm đen rồi rụng hàng loạt.
Trái táo khỏe mạnh sau khi ngâm nước lũ đã héo hon và rụng dần.
Các vườn nho "dính lũ" cũng chịu cảnh tương tự. Cây héo úa và trái rụng dần dù người nông dân đã thực hiện rất nhiều biện pháp để "giải độc" cứu cây.
Nhiều vườn nho xanh tốt, xum xuê trái trở nên hoang tàn sau trận lũ. Người nông dân bất lực nhìn vụ mùa thất bát khi Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đã cận kề.
Nho vào vụ giờ chất đống, thối nát.
Sau lũ, các hộ trồng nho và táo đang tập trung phục hồi cây, để cây sớm khỏe mạnh.
Trước thiệt hại của ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh trích ngân sách địa phương hơn 70 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ người dân, các cơ sở sản xuất nông nghiệp khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do mưa lũ, theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP, với tổng kinh phí hơn 281 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để giúp tỉnh Khánh Hòa khắc phục những khó khăn nói trên. Song song đó là kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét cấp hỗ trợ 10.000 lít hóa chất sát trùng môi trường sử dụng trong chăn nuôi.
Nước sông Cái Nha Trang lên nhanh, nhiều khu vực lại ngập, người dân lo chạy lụt
Kinhtedothi - Ngày 3/12, Khánh Hòa có mưa to trên diện rộng khiến mực nước sông Cái Nha Trang dâng lên nhanh trong sáng 4/12. Nhiều khu vực tại phường Tây và Bắc Nha Trang lại ngập, người dân lo lắng chạy lụt trước dự báo mưa lớn còn kéo dài trong ngày 4/12.
Khánh Hòa: cảnh báo mưa lớn, lũ trên các sông và nguy cơ sạt lở, ngập lụt
Kinhtedothi - Từ diễn biến mưa lớn và mực nước sông tăng nhanh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó, tình trạng ngập úng cục bộ có thể xuất hiện tại các vùng trũng thấp và khu vực đô thị như Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Điền, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang và Ninh Phước…

Khánh Hòa chọn 3 dự án vào danh sách khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Trên cơ sở rà soát của các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất lựa chọn 3 dự án có quy mô lớn, đủ điều kiện theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, gồm: dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; dự án Khu tái định cư Vạn Thắng - giai đoạn 1 và dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2.





