Vụ “Tịnh thất Bồng lai”: Các bị cáo phủ nhận cáo trạng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) về cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An truy tố có đúng hay không. Tất cả 6 bị cáo đều khẳng định cáo trạng không đúng.

Lê Tùng Vân cho rằng mình không phải chủ mưu

Chiều 20/7, TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo ở “Tịnh thất bồng lai” tại số 191 A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo phủ nhận cáo trạng và cho rằng mình không phải chủ mưu.
Bị cáo Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo phủ nhận cáo trạng và cho rằng mình không phải chủ mưu.

HĐXX phiên tòa hỏi cáo trạng truy tố bị cáo có đúng hay không đúng, và không đúng ở điểm nào? Tất cả 6 bị cáo: Lê Tùng Vân (SN 1932), Cao Thị Cúc (SN 1960), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) và Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998) đều khẳng định cáo trạng truy tố không đúng, các bị cáo không phải đồng phạm với bị cáo Lê Tùng Vân, không phải chủ tài khoản YouTube hoặc Facebook, không nghe lời bị cáo Lê Tùng Vân để làm ra các video clip, một số nội dung trong các video clip bị cắt cúp, cáo trạng sai sự thật. Còn bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định, mình không phải chủ mưu, sau khi phủ nhận cáo trạng, tất các bị cáo đều cho rằng bị oan.   

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, các bị cáo xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ đăng tải, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, các bị cáo đã sử dụng các phương tiện điện tử: Máy tính, điện thoại di động để đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube cá nhân được đăng ký sử dụng có chứa đựng thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa; Xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo (SN 1969, pháp danh Thích Nhật Từ), gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Xác định những clip xúc phạm

Theo cáo trạng,  tại clip “5 Chú Tiểu – Phần 2. Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” ngày mùng 1 Tết” đăng ngày 2/7/2019 với thời lượng 18 phút 41 giây, có 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận.

Bài viết trên Facebook “Phật Di Lặc hạ thế!” đăng ngày 14/11/2021. Facebook Nhị Nguyên có 958 lượt bình luận, 107 lượt chia sẻ. Facebook “5 Chú Tiểu – Thiền am bên bờ vũ trụ”, có 869 lượt bình luận và 35 lượt chia sẻ.

Đoạn video clip: “Phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021: Vùng đất huyền bí - 5 Chú Tiểu Thách thức danh hài”, đăng ngày 22/8/2021, thời lượng 1 giờ 18 phút 21 giây, có 919.206 lượt xem (tắt bình luận).

Video clip có tên “5 Chú Tiểu - Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người”. Video clip có tên “5 Chú Tiểu – Live trực tiếp - Nghi tâm chứng minh sự thật. Bịt mắt đọc làu làu 541 câu kinh tỉnh bơ”.

Cũng theo bản cáo trạng, vào ngày 12/12/2019 ông Trần Quốc Thắng - Điều tra viên được Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phân công thụ lý tin báo của ông Võ Văn Thắng, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (là cha, mẹ ruột của Võ Thị Diễm My), đã tiến hành mời Diễm My cùng ông Thắng, bà Mai, Cao Thị Cúc đến trụ sở công an để làm việc. Mặc dù không được mời nhưng các bị can Lê Tùng Vân, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, Nhất Tuệ… vẫn đi cùng vào trụ sở Công an huyện Đức Hòa.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Quốc Thắng lập biên bản sự việc và giao Diễm My cho ông Võ Văn Thắng cùng vợ đưa về nhà. Lúc này, các bị can không thấy Diễm My trở ra nên có lời lẽ la lối yêu cầu trả Diễm My, và bị can Nhất Nguyên dùng điện thoại di động quay video clip lại toàn bộ sự việc. Thấy vậy ông Trần Quốc Thắng đã trực tiếp gặp, giải thích rõ sự việc nhưng các bị can vẫn không chấp hành mà tiếp tục thực hiện hành vi gây rối, có lời lẽ xúc phạm cơ quan công an, buộc lực lượng công an phải cưỡng chế đưa các bị can ra khỏi trụ sở.

Khi ra bên ngoài trụ sở, các bị can tiếp tục ghi hình, cùng với bị can Lê Thu Vân la lối, tụ tập đông người gây cản trở, ùn tắc giao thông tại đoạn đường trước trụ sở công an, buộc lực lượng công an phải tiếp tục đến để điều tiết giao thông, giải thích cho người dân hiểu sự việc, yêu cầu giải tán, đến trưa cùng ngày các bị can bỏ về.

Ngày 13/12/2019, Lê Thanh Nhất Nguyên đăng đoạn video clip do bị can trực tiếp quay lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày 12/12/2019 tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trên tài khoản “Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official” video clip “Cầu cứu gấp, tịnh thất bồng lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an”.

Xúc phạm Phật giáo

Qua công tác theo dõi, rà soát thông tin trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Long An phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội YouTube đăng tải video clip có nội dung thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Sở TT&TT cũng phát hiện các video clip có liên quan trong 2 tài khoản YouTube này và 2 bài viết có cùng nội dung tại 2 tài khoản Facebook có liên quan đến tôn giáo.

Ngày 18/12/2021, Sở TT&TT tỉnh Long An đã gửi văn bản 2761/STTTT-Ttra về việc chuyển hồ sơ, tài liệu vi phạm pháp luật đến Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa để phối hợp điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 14/12/2021 và 20/12/2021, ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Hòa Thượng Thích Minh Thiện) đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trụ trì Chùa Thiên Châu (Long An) cùng ông Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP Hồ Chí Minh tố cáo các đối tượng đã có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, xúc phạm Phật giáo…

Cáo trạng cũng cho rằng, trên cơ sở tài liệu giám định, các thành viên giám định kết luận video clip “5 Chú Tiểu - Thông báo khẩn cấp kết quả vụ án 50 người” chứa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Video clip “5 Chú Tiểu – Live trực tiếp - Nghi tâm chứng minh sự thật. Bịt mắt đọc làu làu 541 câu kinh tỉnh bơ”, chứa thông tin xúc phạm danh dự và nhân phẩm, của ông Nhật Từ; Video clip “Cầu cứu gấp, Tịnh thất bồng lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an_5 Chú Tiểu”, chứa thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa.

Đối với video clip “5 Chú Tiểu – Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” ngày mùng 1 Tết”, có thông tin sai sự thật, bịa đặt. Đó là mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo...

Đối với bài viết “Phật Di Lặc hạ thế” trên Facebook, bịa đặt thông tin hoa ưu đàm nở ở Thiền am bên bờ vũ trụ (đặc biệt là ở Thiền am bên bờ vũ trụ, hoa ưu đàm đã nở trên 1 cây nghìn năm, là nơi hoa ưu đàm mọc nhiều nhất từ trước đến nay).

Ở đoạn video clip “Phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021: Vùng đất huyền bí – 5 Chú Tiểu Thách thức danh hài”, xúc phạm uy tín cơ quan báo chí Nhà nước; Xúc phạm Phật giáo; Xuyên tạc giáo lý nhân quả của Phật giáo; Xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp...