Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Vụ tố “suất ăn lèo tèo”: Tiếp tục tổ chức ăn bán trú từ ngày 23/10

Kinhtedothi – Sáng 19/10, phụ huynh trường THCS Yên Nghĩa, quận Hà Đông nhận được thông báo về việc nhà trường tiếp tục tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ thứ Hai, ngày 23/10. Thông tin trên được phụ huynh phấn khởi đón nhận.

Sáng 19/10, các nhóm lớp tại Trường THCS Yên Nghĩa nhận được thông báo của nhà trường với nội dung sau: "Trong ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, nhà trường tạm dừng công tác bán trú để bố trí lại nhân lực và cơ sở vật chất. Thứ Hai (23/10), nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức bán trú bình thường. Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp của các bậc phụ huynh học sinh”.

Thông báo mới nhất của Trường THCS Yên Nghĩa
Thông báo mới nhất của Trường THCS Yên Nghĩa về việc tổ chức ăn bán trú
(Ảnh: Nam Du)

Trao đổi với báo chí, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng xác nhận: "Trường THCS Yên Nghĩa sẽ tạm dừng tổ chức bán trú vài ngày để chuẩn bị bố trí nhân lực và cơ sở vật chất tốt nhất, đáp ứng theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh. Thứ Hai tới, trường sẽ tiếp tục tổ chức bán trú trở lại để tạo điều kiện học tập cho học sinh cũng giúp phụ huynh yên tâm đi làm".

Nhiều phụ huynh cho biết, nhận được thông báo của nhà trường về việc đột ngột tạm dừng ăn bán trú từ 19/10, gia đình lâm vào cảnh “rối tinh rối mù” không biết bố trí đón con về trưa rồi chiều đưa đi học như thế nào.

“Tôi làm cách nhà hơn 10km. Nhà cách trường hơn 2km. Mỗi sáng, tôi đưa con lớp 6 đi học rồi đi làm, chiều muộn mới về. Nghe trường không tổ chức ăn bán trú, tôi lo lắng vì không thể bố trí trưa đón con về, nấu nướng rồi chiều lại đưa con đi học”, chị Nguyễn Thị Hải, một phụ huynh nói.

Suất ăn bán trú Trường THCS Yên Nghĩa đã có điều chỉnh sau phản ánh của phụ huynh (Ảnh: Nam Du)

Anh Nguyễn Văn An, phụ huynh học sinh khối 7 cho hay, bình thường sáng con đi bộ gần 1 km đi học. Nếu trường không tổ chức ăn bán trú thì tan học sáng, con đi bộ về nhà ăn trưa rồi chiều lại đi bộ đến lớp thì quá bất tiện. Bố mẹ đi làm cả ngày không thể sắp xếp công việc về nhà buổi trưa. Nếu nhà trường dừng ăn bán trú, quả thật phụ huynh và học sinh vất vả.

Chính bởi vậy, các phụ huynh có con ăn bán trú tại trường đều bất ngờ trước thông báo tạm ăn bán trú; phấn khởi khi nghe, thứ Hai các con được ăn bán trú trở lại; đồng thời hy vọng chất lượng bữa ăn cho các con đảm bảo hơn.

Nguyên nhân sâu sa của việc tạm dừng ăn bán trú nêu trên xuất phát từ phản ánh của phụ huynh về việc bữa ăn bán trú của trường thiếu định lượng, lèo tèo thức ăn trong khi giá mỗi suất là 32.000 đồng.

Trưa 11/10, một nhóm phụ huynh bất ngờ đến trường kiếm tra đột xuất bếp ăn, phát hiện các suất ăn của học sinh chỉ có 1 miếng giò nhỏ, 1 ít khoai tây, vài miếng cá chiên giòn và lèo tèo vài ba sợi giá.

Sau khi kiểm tra, nhóm phụ huynh đã lập biên bản ghi nhận với rất nhiều nội dung, trong đó có nội dung về định lượng suất ăn.

Nhà trường đã liên hệ Cty Hoa Sữa- đơn vị cung cấp suất ăn về khảo sát, xác định nguyên nhân (do nhận thiếu cá); đồng thời điều chỉnh, bổ sung khẩu phần đảm bảo định lượng. 

Ngày 16/10, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cùng đoàn công tác của quận đã trực tiếp xuống bếp ăn Trường THCS Yên Nghĩa kiểm tra quy trình và suất ăn của học sinh.

Trước yêu cầu của phụ huynh về việc đơn vị cung cấp phải nêu thông tin chi tiết về chi phí của 1 suất ăn đã bóc tách từng phần, chiều 17/10, Ban giám hiệu Trường THCS Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đã tổ chức cuộc họp với Công ty chế biến suất ăn Hoa Sữa và đại diện phụ huynh học sinh.

Tại cuộc họp, Cty Hoa Sữa gửi lời xin lỗi đến nhà trường và phụ huynh học sinh về việc nhập nguyên liệu (cá) thiếu vào ngày 11/10. Hiệu trưởng nhà trường cũng xin nhận trách nhiệm về sự việc và có nhiều lời hứa liên quan đến cải thiện chất lượng bữa ăn, không để tình trạng thiếu định lượng lặp lại.

Phụ huynh cho hay, từ 16/10 đến nay, trên nhóm lớp đã cập nhật hình ảnh suất ăn hàng ngày. Cảm quan nhận thấy suất ăn đã đầy đặn với thực đơn có cải thiện hơn trước. Phía nhà trường và đơn vị cung cấp hứa rằng thực đơn và hình ảnh bữa ăn sẽ được gửi đến phụ huynh. Tuy vậy, phụ huynh vẫn chưa thể yên tâm về bữa ăn bán trú của con em mình.

Được biết, năm học 2023-2024, Trường THCS Yên Nghĩa tổ chức học 2 buổi: Khối 8, 9 học buổi sáng; khối 6, 7 học buổi chiều. Toàn trường có 2.000 học sinh, số học sinh đăng ký ăn bán trú chiếm 1/4, tương đương với 500 học sinh; trong đó số học sinh khối 8, 9 ăn bán trú là 80 em; số học sinh khối 6, 7 ăn bán trú là 420 em.

Vụ tố “suất ăn lèo tèo”: Nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú

Vụ tố “suất ăn lèo tèo”: Nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị quy trình giám sát bữa ăn bán trú

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị quy trình giám sát bữa ăn bán trú

Vụ "suất ăn lèo tèo": BGH Trường THCS Yên Nghĩa đưa ra nhiều lời hứa

Vụ "suất ăn lèo tèo": BGH Trường THCS Yên Nghĩa đưa ra nhiều lời hứa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ