Vua Bỉ Albert II thoái vị, truyền ngôi cho con trai

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 20 năm trị vì, ngày 21/7, Nhà vua Bỉ Albert II đã quyết định thoái vị và truyền ngôi cho con trai là Thái tử Philippe. Như vậy, Thái tử Philippe, 53 tuổi, trở thành vị vua thứ bảy của Vương quốc Bỉ.

Vua Bỉ Albert II thoái vị, truyền ngôi cho con trai - Ảnh 1
Nhà vua Bỉ Albert II (trái), Thái tử Philippe và vợ.
Nguồn: AP
 
Trong buổi lễ long trọng được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia, Nhà vua Albert II đã ký vào văn bản thoái vị trước sự chứng kiến của 250 chức sắc và lãnh đạo chính trị của Bỉ.
 
Phát biểu sau khi thoái vị, Vua Albert II bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào người con trai mà mình sẽ truyền ngôi, nhấn mạnh rằng Thái tử Philippe có đầy đủ những phẩm chất cần thiết để phục vụ đất nước. Thái tử Philippe tuyên thệ trước Quốc hội vào lúc 17 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam).
 
Sinh ngày 6/6/1934, Vua Albert II là con trai thứ hai của Nhà vua Leopold III và Hoàng hậu Astrid. Ông lên ngôi ngày 9/8/1993 sau khi người anh trai là Vua Baudouin I đột ngột qua đời. Cho đến nay, Vua Baudouin I là người trị vì Vương quốc Bỉ trong thời gian dài nhất (42 năm từ 1951-1993).
 
Hồi tháng trước, Vua Albert II đã thông báo ông đang chuẩn bị từng bước để thoái vị, do tuổi cao và sức yếu.