Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Vừa chia sẻ nạn nhân vụ cháy vừa tuyên truyền kỹ năng PCCC cho học sinh

Kinhtedothi – Trong tiết chào cờ sáng nay (18/9), giáo viên và học sinh không chỉ dành phút mặc niệm, tưởng nhớ nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini thuộc quận Thanh Xuân, nhiều trường học Hà Nội còn có những hoạt động tuyên truyền mang ý nghĩa thiết thực.

Tưởng nhớ, phát động ủng hộ nạn nhân

Sáng nay, tại Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo Sở GD&ĐT và cán bộ, nhân viên dành một phút mặc niệm nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini xảy ra đêm 12/9 tại quận Thanh Xuân. Đơn vị và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục phát động ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy.

 

Sở GD&ĐT Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại lễ chào cờ sáng 18/9
Sở GD&ĐT Hà Nội tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại lễ chào cờ.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, hoạn nạn, góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, việc quyên góp, ủng hộ sẽ được các trường học trên TP Hà Nội thực hiện tại đơn vị.

Tại quận Ba Đình, trong lễ chào cờ, giáo viên, học sinh tất cả các trường trên địa bàn quận cũng có hoạt động tưởng nhớ các học sinh đã mất; đồng thời phát động quyên góp, ủng hộ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của vụ cháy.

Đại diện Trường THCS Giảng Võ cho hay, trong tiết chào cờ đặc biệt hôm nay, thầy trò dành khoảng thời gian trang trọng tưởng nhớ các nạn nhân đã tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Sau đó, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện quyên góp, ủng hộ các nạn nhân vụ cháy. Cùng thông điệp về sự sẻ chia, thầy trò nhà trường cũng nhắc nhở nhau về việc hãy sống cẩn trọng và có trách nhiệm hơn để không bao giờ tái diễn những vụ việc nghiêm trọng như vậy.

Các nhà trường tổ chức tưởng niệm nạn nhân
Các nhà trường tổ chức tưởng niệm nạn nhân.

Sáng nay, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 300 học sinh Trường Mầm non Hoa Hướng Dương, quận Ba Đình cũng dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, nhà trường đồng thời phát động tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh quyên góp nhằm hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Tại quận Cầu Giấy, không khí buổi lễ chào cờ sáng thứ Hai tuần này trở lên trầm lắng, xúc động hơn khi tập thể giáo viên, học sinh các nhà trường đều dành phút mặc niệm nạn nhân và phát động quyên góp, ủng hộ nạn nhân cùng vụ cháy.

“Em thấy rất xúc động, thương cảm với các nạn nhân của vụ cháy, đặc biệt 13 nạn nhân là học sinh. Với chúng em, tiết chào cờ này rất ý nghĩa, không chỉ về tinh thần yêu thương, chia sẻ mà còn thúc giục chúng em cần chịu khó học hỏi, trang bị và nâng cao kỹ năng PCCC cho bản thân”- Nguyễn Hoài Phương, học sinh lớp 8 tại quận Cầu Giấy nói.

Tuyên truyền kỹ năng PCCC

Sáng 18/9, Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân) tổ chức lễ chào cờ đầu tuần, dành phút tưởng niệm những nạn nhân vụ cháy, trong đó có 1 học sinh của trường là em L.V.Đ., học sinh khối 3.

Chia sẻ với mất mát của gia đình em L.V.Đ., gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường đã quyên góp được 220 triệu đồng để phần nào hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Cũng trong sáng 18/9, Trường Tiểu học, THCS & THPT Khương Hạ cũng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho học sinh trong việc PCCC. Bên cạnh việc nhận biết các nguy cơ có thể gây cháy nổ, học sinh được hướng dẫn, thực hành xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ.

Cùng tưởng niệm, quyên góp ủng hộ nạn nhân, nhiều trường học tổ chức tuyên truyền nội dung PCCC
Cùng tưởng niệm, quyên góp ủng hộ nạn nhân, nhiều trường học tổ chức tuyên truyền nội dung PCCC.

Ban giám hiệu nhà trường cho biết, trong năm học 2023-2024, nhà trường sẽ tổ chức các chuyên đề tương tự cũng như các nội dung rèn kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích cho học sinh. Qua đây, nhà trường cũng mong muốn mỗi học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tới gia đình và cộng đồng để tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích ở nơi cư trú.

Tại Hà Đông, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã dành 1 phút mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini trong lễ chào cờ sáng nay (18/9). Ngay sau đó, nhà trường tổ chức tiết học ngoại khoá về PCCC, cứu nạn cứu hộ và kĩ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra cho học sinh toàn trường

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, phụ huynh học sinh khối 2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết: “Công tác tuyên truyền PCCC cứu nạn cứu hộ và diễn tập tình huống chữa cháy giả định thường xuyên được nhà trường tổ chức. Việc tiếp tục tuyên truyền nội dung này trong buổi chào cờ hôm nay được các học sinh rất chăm chú, lắng nghe, từ đó, không chỉ giúp các nâng cao kỹ năng, trách nhiệm trong công tác phòng PCCC với học sinh mà còn với cả phụ huynh".

Qua báo cáo nhanh của Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, hiện đã có 5 trong số 11 học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của vụ cháy đã đi học trở lại. Phòng GD&ĐT quận chỉ đạo các nhà trường phân công giáo viên hỗ trợ các học sinh này; ưu tiên mọi điều kiện tốt nhất giúp các các em nhanh chóng ổn định tâm lý để học tập, sinh hoạt.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ