Vua nhạc pop Michael Jackson bị sát hại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong giấy chứng tử đầu tiên được công bố hôm 7/7/2009, đại diện điều tra Cheryl MacWillie từ chối nêu nguyên nhân cái chết.

KTĐT - Trong giấy chứng tử đầu tiên được công bố hôm 7/7/2009, đại diện điều tra Cheryl MacWillie từ chối nêu nguyên nhân cái chết.

Sau nhiều tháng đồn đoán, nguyên nhân cái chết của Michael Jackson được tiết lộ hôm 10/1 là do “trúng độc Propofol (thuốc gây mê) cấp” do “người khác tiêm vào tĩnh mạch”.


Trong giấy chứng tử đầu tiên được công bố hôm 7/7/2009, đại diện điều tra Cheryl MacWillie từ chối nêu nguyên nhân cái chết.

Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ hơn, giấy chứng tử đã được bổ sung và được bác sĩ pháp y Christopher Thomas tái công bố hồi tháng 8/2009.

Giờ đây, tài liệu này nêu rõ, nguyên nhân cái chết của Michael hôm 25/6/2009 là “bị sát hại”.

 Ông Joe - cha Michael Jackson - tuyên bố dự định đâm đơn kiện.
   
Bác sĩ riêng của Michael, Conrad Murray có thể bị cáo buộc tội giết người.

Tuy nhiên, theo nguồn tin cảnh sát, Murrey nhiều khả năng bị truy tố về tội “lơ là” trong quá trình điều trị cho ngôi sao nhạc pop trong những giờ cuối cùng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần