Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Vua Phật” tìm chỗ đứng từ nguồn xã hội hóa

Kinhtedothi - Vở cải lương “Vua Phật” với hình mẫu một nhân vật lịch sử - vua Trần Nhân Tông… vừa được Nhà hát Cải lương Việt Nam khởi dựng với kinh phí hàng tỷ đồng.
Theo tiết lộ của người đứng đầu Nhà hát, vở diễn được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn tiền xã hội hóa, xem ra đây là tín hiệu vui cho sân khấu cải lương phía Bắc, vốn quen với cơ chế bao cấp, đặt hàng.
Công bố khởi dựng vở cải lương “Vua Phật”.
Công bố khởi dựng vở cải lương “Vua Phật”.
Trên thực tế, còn hơn 3 tháng nữa, “Vua Phật” mới chính thức công diễn, nhưng cho đến nay, vở diễn đã được chuẩn bị rất kỹ từ khâu kịch bản cho đến việc chọn ê kíp sáng tạo. Hầu hết các tên tuổi hàng đầu của cải lương Việt Nam sẽ tham dự như: TS Bùi Hữu Dược, NSƯT Bùi Trung Kiên, nghệ sĩ Minh Hải và Quang Khải (vai Trần Nhân Tông)... Bởi theo dự kiến, “Vua Phật” không chỉ để Ban Tuyên giáo T.Ư, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 707 năm ngày nhập niết bàn của Đức vua Trần Nhân Tông (1/11 âm lịch), mà sẽ là vở diễn đỉnh cao của nghệ thuật cải lương, từ lối diễn, câu hát cho đến cách thể hiện một nhân vật đã đi vào lịch sử như vua Trần Nhân Tông.

“Vua Phật” cũng không phải vở cải lương đầu tiên được thực hiện dựa vào nguồn vốn xã hội hóa. Theo quyền Giám đốc Nguyễn Xuân Vinh: “Nhà hát Cải lương Việt Nam đã bắt đầu làm quen với xã hội hóa sân khấu, nhằm khỏa lấp sự thiếu vắng của các tác phẩm cải lương đỉnh cao vì nguồn vốn. Và thực tế, thời gian gần đây, 2 vở diễn “Chuyện tình Khau Vai” và “Mai Hắc Đế” là một minh chứng cho thành công của những vở diễn được thực hiện không bằng nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước. Nhờ sự giúp đỡ của các DN, các vở diễn trên đã được ứng dụng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, lôi cuốn người xem. Điều này trước đây chưa thể có do nguồn kinh phí hạn hẹp”. Tiếp tục xu hướng trên, “Vua Phật” sẽ được thực hiện bằng vốn đầu tư của tư nhân. Mặc dù khẳng định sẽ rất khó khăn để kêu gọi tiền tỷ xây dựng vở diễn, “song chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp tục có một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao gửi tới người xem” – ông Vinh nhấn mạnh.

Dự kiến, sau khi khởi công vào cuối tháng 8, vở cải lương “Vua Phật” sẽ được tổng duyệt vào cuối tháng 9 và biểu diễn lần đầu tiên vào Ngày giỗ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông 1/11/2015 âm lịch. Sau đó sẽ được tổ chức biểu diễn tại các Trung tâm văn hóa Phật giáo, các đình, chùa, địa phương trên cả nước. Hy vọng với sự năng động của sân khấu xã hội hóa, nghệ thuật cải lương sẽ có thêm một vở diễn thu hút công chúng.         
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ