Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vun đắp cho Hà Nội 1010 năm tuổi

Kinhtedothi - Người dân Thủ đô đang sống trong tuần lễ đặc biệt, kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội tròn 1010 năm tuổi. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, pano áp phích rộn ràng tại các cửa ngõ của Thủ đô. Nhưng chắn chắn bề dày tuổi tác của mảnh đất này không chỉ qua những sự kiện bề nổi, mà còn tiềm ẩn ở những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, ở nét ứng xử thanh lịch văn minh.
 Ảnh: Ngọc Tú
Với những người sống ở Hà Nội từ thuở bé, thường có phần tiếc nuối nét xưa. Đó là một Hà Nội không xô bồ, ở mức dân số hơn 1 triệu người, cách ứng xử mang tính thanh tao, nhẹ nhàng và khuôn mẫu. Theo như nhà thơ Bằng Việt, từ năm 1954, mảnh đất Hà Nội đón nhận cuộc di dân từ các tỉnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Hà Nội còn đón nhận xu thế hội nhập với thế giới mạnh mẽ nhất cả nước. Chính vì vậy, văn hóa con người Hà Nội không còn là hình ảnh quen thuộc: Ra đường áo dài, khăn thếp, ăn nói nhẹ nhàng. Nhiều người tiếc nuối vì sự thay đổi này. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, văn hóa ứng xử Hà Nội vẫn có nét hay, nét tinh túy riêng, đó là sự kết tụ tinh hoa của bao xứ khác về đây.
Để rồi, trên nền tảng sẵn có, cùng sự tiếp nhận của những dòng chảy tiếp biến từ phương Tây, Hà Nội trở thành cái nôi của văn hóa, nghệ thuật, khoa học và đặc biệt, trở thành nơi gắn với những giá trị gọi là thanh lịch, văn minh. Như thế, những giá trị của Hà Nội vẫn phải bắt đầu từ con người. Và trong suốt hơn một thiên niên kỷ, những giá trị đó là kết tinh từ những gì mà người dân Hà Nội cố gắng tạo dựng, duy trì và để lại, bằng ý thức, tình yêu với mảnh đất mình đang sống.

Với 1010 năm tuổi, Hà Nội lọt vào danh sách ít ỏi khoảng 30 thủ đô trên thế giới có độ tuổi ngàn năm. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể trở thành những nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ để sáng tác về Hà Nội, trở thành những nhà quản lý với tầm nhìn chiến lược để nâng tầm vị thế thủ đô hay những doanh nhân đầu tư xây dựng TP. Nhưng là người bình thường, bất cứ ai cũng có thể đóng góp cho TP bằng lối sống, cách ứng xử và tình yêu của mình.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ