Kinhtedothi - Sau nhiều ngày trôi dạt tại khu vực biển Trường Sa, 9 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi được một tàu cá đánh bắt gần đó vớt và đưa vào bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu...
Sáng 27/11, tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 đã phối hợp với cơ quan chức năng và gia đình bàn giao 9 ngư dân trôi dạt trên biển nhiều ngày ở khu vực biển Trường Sa theo quy định.
Theo thông tin ban đầu, ngày 1/11, tàu cá QNg 90499 TS và 11 ngư dân đang khai thác hải sản trên biển thì gặp sóng lớn đập mạnh vào thành tàu làm tàu lật úp và bị chìm. Sự cố khiến hai ngư dân bị mất tích, 9 ngư dân may mắn bám vào tàu trôi dạt trên biển.
Quân y Vùng 4 khám sức khỏe cho ngư dân
Đến 7 giờ ngày 6/11, tàu cá QNg 90671 TS khai thác hải sản gần khu vực bãi cạn Đá An Nhơn (cách Bắc đảo Sơn Ca khoảng 20 hải lý) đã phát hiện và cứu vớt 9 ngư dân đưa về khu vực đảo Sơn Ca.
Đến 15 giờ 25 phút, ngày 6/11, đảo Sơn Ca cử kíp xuồng cơ động tiếp cận tàu cá QNg 90671 TS đưa 9 ngư dân vào bệnh xá đảo tổ chức khám, cấp thuốc, ổn định tinh thần cho ngư dân.
Ký biên bản bàn giao ngư dân cho gia đình và địa phương.
Sau khi ổn định sức khỏe cho các ngư dân, ngày 24/11, tàu 421 của Vùng 4 Hải quân nhận lệnh đến đảo Sơn Ca tiếp nhận ngư dân và đưa vào bờ.
Được biết, tàu QNg 90499 TS do ông Nguyễn Văn Nở, sinh năm 1996, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Hai ngư dân Trần Lượng và Phạm Văn Sang hiện đang bị mất tích.
Kinhtedothi - Sau nhiều giờ vượt sóng lớn, sáng 30/10, lực lượng chức năng đã đưa 13 ngư dân tàu cá bị hỏng máy thả trôi trên biển khi tránh bão số 7 về Đà Nẵng an toàn.
Kinhtedothi – Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Công an TP Hà Nội đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ IV và những thành tích, chiến công mà cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua.
Kinhtedothi - Tối 27/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ 2025, chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước".
Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước...
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, tôn vinh để lan tỏa, “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.
Kinhtedothi- Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.