Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo trong những giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

 Theo dự báo, trong những giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, chiều nay (4/7), trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 - 13,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 - 120,5 độ Kinh Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 5/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 13 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên từ ngày mai (5/7), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m.
Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin thêm, chiều nay (4/7), ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 38 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 45 - 60%.
Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (5/7), ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.
Ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu dần, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34 - 36 độ C. Từ ngày 6/7, nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần.
Tại Thủ đô Hà Nội, ngày mai (5/7), có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.